Bình Phước: Bàn giao cu li quý hiếm cho kiểm lâm

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
06/01/2024 15:49 GMT+7

Một người dân ở Bình Phước bắt được cu li quý hiếm và bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên.

Trưa 6.1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận cá thể cu li, thuộc động vật hoang dã nhóm IB, nguy cấp quý hiếm cần được bảo tồn do một nhà báo bàn giao.

Nhà báo bắt được cu li quý hiếm, bàn giao cho kiểm lâm

Sáng cùng ngày, nhóm của anh Đậu Tất Thành đi trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn qua khu phố Phú Tân, P.Tân Phú (TP.Đồng Xoài) bỗng phát hiện một động vật nhỏ bên lề đường.

Bình Phước: Bàn giao cu li quý hiếm cho kiểm lâm- Ảnh 1.

Cá thể cu li quý hiếm

HOÀNG GIÁP

Khi lại gần kiểm tra thì phát hiện đây là cá thể cu li thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo tồn nên anh Thành cùng nhóm bạn mang đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước cho biết sẽ bàn giao cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, bảo tồn (thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập) chăm sóc và tái thả về rừng tự nhiên theo quy định.

Được biết, cu li nhỏ (tên khoa học Nycticebus pygmaeus, họ cu li Loricidae, bộ linh trưởng Primates) thuộc nhóm 1B. Trên thế giới và tại Việt Nam, cu li nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng nên nằm trong danh sách được bảo tồn và nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp, sử dụng vì mục đích thương mại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.