Bình Phước: Chồng mua ma túy về cho vợ bán, cả 2 cùng lãnh án

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
16/05/2023 19:40 GMT+7

Hai vợ chồng ở Bình Phước bị tuyên phạt lần lượt 20 năm và 17 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 16.5, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Minh Đức (37 tuổi) 20 năm tù và Anh Thị Mỹ Linh (25 tuổi, vợ Đức, cùng ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) 17 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Mua bán trái phép ma túy, 2 vợ chồng cùng lãnh án

Theo cáo trạng, ngày 25.11.2021, Công an Bình Phước phối hợp Công an TP.Đồng Xoài kiểm tra ô tô đang dừng tại Quảng trường 23.3 (P.Tân Phú, TP.Đồng Xoài) thì phát hiện Đức đang ngồi trên xe với bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá cùng 1 số gói ni lon hàn kín có chứa tinh thể màu trắng nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Qua khám xét nhà của Đức, cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ tổng cộng 214,5 gr ma túy dạng Methaphetamine. Khi biết chồng bị bắt, tối cùng ngày, Linh đến Công an P.Tân Phú đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bình Phước: chồng mua ma túy về cho vợ bán khiến cả 2 cùng lãnh án - Ảnh 1.

2 vợ chồng Trần Minh Đức cùng lãnh án do mua bán trái phép chất ma túy

HOÀNG GIÁP

Xem nhanh 20h: Bản tin toàn cảnh ngày 16.5

Qua điều tra, công an xác định khoảng tháng 6.2021, Đức thường xuyên mua ma túy từ TP.HCM về nhà cất giấu. Sau đó chia nhỏ thành nhiều gói (tép) nhỏ để bán cho người khác kiếm lời. Đến tháng 10.2021, Đức nói Linh ở nhà bán ma túy cho Đức thì Linh đồng ý.

Trong thời gian từ tháng 6.2021 đến ngày 25.11.2021, Đức bán ma túy cho 5 người khác tổng cộng 14 lần, thu lợi bất chính 6,75 triệu đồng. Từ tháng 10.2021 đến ngày 22.11.2021, Linh bán ma túy cho 7 người khác nhau, tổng cộng 9 lần, thu lợi bất chính 4 triệu đồng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.