Bình Phước: Địa phương nào an toàn mới cho học sinh đến trường trở lại

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/10/2021 18:51 GMT+7

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đề nghị Sở GD-ĐT cần xem xét địa phương nào là vùng xanh an toàn tuyệt đối mới cho học sinh đến trường trở lại.

Chiều ngày 26.10, Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường đã chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp, ông Cường chỉ đạo: "Sở GD-ĐT xem xét địa phương nào là vùng xanh an toàn tuyệt đối mới cho học sinh đến trường trở lại",

Theo thống kê của ngành chức năng, khoảng 1 tuần qua, Bình Phước ghi nhận thêm 77 ca nhiễm Covid-19 mới. Trong đó, có 15 ca là tài xế, người đi cùng xe và 18 ca về từ tỉnh, thành phố khác.

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại cuộc họp

HOÀNG GIÁP

Cùng với đó, tỉnh cũng ghi nhận 8 vụ xuất, nhập cảnh trái phép từ Việt Nam qua Campuchia và ngược lại với 41 trường hợp. Đến nay, tỉnh đã có 66% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 và khoảng 17% người được tiêm 2 mũi.

Trong tuần qua, có 15 tài xế và người đi cùng xe dương tính với Covid-19

HOÀNG GIÁP

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, tình hình dịch bệnh của tỉnh trong tầm kiểm soát nhưng vẫn đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường. Trong tuần qua, tỉnh vẫn tiếp tục phát hiện nhiều ca nhiễm mới là lái xe, người đi cùng xe và người từ các tỉnh thành khác trở về Bình Phước. Các dịch vụ ăn uống, nơi công cộng chưa thực hiện nghiêm quy định của tỉnh là chỉ phục vụ 50% công suất và sức chứa …

Đã có 66% người dân Bình Phước từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm 1 mũi vắc xin

hoàng giáp

Ngày 26.10: Thông báo 64 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Bí thư tỉnh ủy Bình Phước đề nghị cần kiên trì các biện pháp kiểm soát chặt nguồn lây từ bên ngoài, dần nới lỏng bên trong; đồng thời giao cho UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD-ĐT xem xét địa phương nào là vùng xanh an toàn tuyệt đối mới cho học sinh đến trường trở lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.