Bình Phước: Được nhắc mở loa kẹo kéo nhỏ lại, dùng tuýp sắt đập vào đầu anh cột chèo

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/09/2022 16:29 GMT+7

Mâu thuẫn từ tiếng ồn loa kẹo kéo, người đàn ông tại Bình Phước đã dùng tuýp sắt đập vào đầu người anh cột chèo của mình gây thương tích 28%, phải lãnh mức án 9 năm tù về tội giết người.

Ngày 20.9, TAND tỉnh Bình Phước đưa ra xét xử sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt Điểu Ít (34 tuổi, ngụ Bình Phước) 9 năm tù giam về tội giết người.

Nhắc mở loa kẹo kéo nhỏ lại, bị em cột chèo dùng tuýp sắt đập đầu

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 23.10.2021, sau khi uống rượu, Điểu Ít về nhà và mở loa kẹo kéo để hát karaoke.

Lúc này, anh Điểu Sơn, là người anh cột chèo với Điểu Ít sống cách đó khoảng 10 m nghe tiếng nhạc hát lớn, ồn ào, nên nói người nhà qua nhắc nhở Ít mở nhạc nhỏ lại.

Điểu Ít tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20.9

HOÀNG GIÁP

Ít nghe được anh Sơn nói vậy, nên vặn nhạc nhỏ lại và đi qua nói chuyện với Sơn thì 2 bên xảy ra cãi nhau.

Sau đó Ít chạy về nhà lấy 1 con dao và 1 ống tuýp cầm trên 2 tay để sang đánh anh Sơn thì được vợ của Ít ngăn cản, lấy con dao vứt xuống đất.

Lúc này, Ít hất tay vợ ra rồi tiếp tục chạy qua nhà anh Sơn dùng ống tuýp đập một cái vào đầu của Sơn khiến nạn nhân ngã xuống đất. Vợ Ít sau đó giật lấy được ống tuýp vứt đi, còn Ít cũng về nhà ngủ. Anh Sơn được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Phước kịp thời nên may mắn thoát chết nhưng bị thương tích, tỷ lệ 28%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.