Bình Phước: 'Giải cứu' cá thể gấu chó nuôi nhốt về Vườn quốc gia Cát Tiên

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/06/2022 17:07 GMT+7

Một cá thể gấu chó do người dân nuôi nhốt hơn 15 năm vừa được bàn giao về Vườn quốc gia Cát Tiên trước sự chứng kiến của lực lượng kiểm lâm.

Ngày 17.6, Tổ chức Free The Bears (tổ chức bảo tồn gấu) tại Việt Nam phối hợp Chi cục Kiểm lâm vùng III và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận cá thể gấu chó được người dân nuôi nhốt tại xã Minh Long (H.Chơn Thành) tự nguyện chuyển giao đến cho Tổ chức Free The Bears tại Vườn quốc gia Cát Tiên (Đồng Nai).

Cá thể gấu nuôi nhốt trong chuồng sắt

HOÀNG GIÁP

Gấu chó bị nuôi nhốt suốt 15 năm được đưa về trung tâm bảo tồn

Trước đó, Chi cục Kiểm lâm vùng III, Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước cùng Tổ chức Free The Bears đã vận động người chủ đang nuôi nhốt cá thể gấu chó, chuyển giao lại cho nhà nước.

Cá thể gấu chó đã hơn 15 năm tuổi

HOÀNG GIÁP

Tại thời điểm tiếp nhận, gấu chó (giống đực) cân nặng khoảng 40 kg, khỏe mạnh đã được lực lượng chức năng dẫn dụ sang chuồng mới, để đưa về Vườn quốc gia Cát Tiên.

Gấu thích thú khi được ăn mật ong

HOÀNG GIÁP

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc điều hành Tổ chức Free The Bears, việc cá thể gấu chó này được chuyển giao đã đưa Bình Phước trở thành tỉnh thứ 42 chính thức xóa bỏ hoạt động nuôi nhốt gấu tại Việt Nam. Hiện Trung tâm gấu Cát Tiên cũng đã cứu hộ và đang chăm sóc 45 cá thể bao gồm 11 cá thể gấu chó và 34 cá thể gấu ngựa.

Sống nhiều năm trong môi trường nuôi nhốt và được con người chăm sóc nên gấu không sợ hãi khi có người ở bên cạnh

HOÀNG GIÁP

Cũng theo ông Dũng, hiện ở Việt Nam có gần 300 cá thể gấu ở trong các trang trại tư nhân cũng như trong các hộ gia đình đang có cuộc sống nghèo nàn về thức ăn, chăm sóc, thú y. Gấu cũng cần có sự tự do, có quyền được sống, được yêu thương và bảo vệ.

Sau 15 năm, cá thể gấu chó có cơ hội về với thiên nhiên

HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi mong muốn những chủ trang trại gấu chuyển giao số gấu còn lại về các trung tâm cứu hộ để cho gấu có 1 cuộc sống tốt đẹp còn lại của nó”, ông Dũng nói.

Cá thể gấu được bàn giao sau hơn 2 giờ chuẩn bị, dẫn dụ và không sử dụng thuốc gây mê

HOÀNG GIÁP

Với sự kiện cứu hộ gấu chó này là bằng chứng cho thấy sự nỗ lực, quyết tâm của cơ quan chức năng, các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã, và sự chung tay của cả cộng đồng. Việt Nam hoàn toàn có thể chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.