Giải cứu động vật

12/03/2019 08:08 GMT+7

Các tổ chức bảo tồn, cơ quan chức năng liên tiếp giải cứu động vật hoang dã bị nuôi nhốt, mua bán bất hợp pháp...

[VIDEO] Giải cứu động vật: Cái kết có hậu cho hai chú gấu bị nhốt suốt 15 năm ở Bình Dương
Sáng 11.3, Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã nước Việt (Four Paws Viet) đã tổ chức tiếp nhận 2 con gấu được nuôi nhốt tại nhà dân ở P.Bình Chuẩn, TX.Thuận An (Bình Dương).
Hai con gấu (1 đực, 1 cái) có trọng lượng trên 110 kg/con, nuôi nhốt khoảng 15 năm, được người dân tự nguyện giao nộp. Sau khi kiểm tra, 2 con gấu đã được đưa về cơ sở bảo tồn gấu ở Ninh Bình.
Bác sĩ Jonhana (thuộc Four Paws Viet) cho biết, con gấu cái bị men răng khá nặng do lạm dụng thức ăn bằng bột, bị rụng 5 chiếc. Hai cá thể gấu cũng bị sỏi thận nặng, ngoài ra gan, mật của gấu có dấu hiệu bị lạm dụng cho việc chích lấy mật.
Ngày 11.3, Đội kiểm lâm cơ động và phòng chống cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị) cho biết đã thả hàng chục con rắn và 1 con rùa (tổng trọng lượng 22,6 kg) về môi trường tự nhiên ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông.
Trước đó, đội đã phối hợp với Công an TP.Đông Hà tạm dừng ô tô BS 74A - 061.65 trên QL9D đoạn qua P.Đông Lương (TP.Đông Hà), phát hiện số động vật hoang dã trên bị giấu sau cốp xe.
Phát hiện số động vật hoang dã bị giấu sau cốp xe Ảnh: Thanh Lộc
Tài xế Lê Sơn (49 tuổi, trú xã Hải Thượng, H.Hải Lăng, Quảng Trị) khai số động vật hoang dã được mua từ Lào rồi tập kết về Đông Hà, chờ đưa đi tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.