Bình Phước: Giết chết bà ngoại vì bị chửi, cháu ngoại nhận án tù chung thân

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
26/10/2019 09:51 GMT+7

Nhậu say sau đó ói ra nhà bà ngoại và bị bà chửi, Điểu Phong đã nhẫn tâm giết chết bà ngoại mình.

Chiều tối 25.10, TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt Điểu Phong (29 tuổi, ngụ thị xã Bình Long, Bình Phước) mức án tù chung thân về tội “giết người".

Cháu trai giết bà ngoại vì bị chửi, cháu rể nhìn thấy nhưng... làm ngơ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, khoảng 17 giờ 30 ngày 09.10.2011, sau khi cùng Điểu Sớm, Thị Hằng (anh rể và chị ruột của Phong), Điểu Thơm và Điểu Ngưu (cùng ngụ thị xã Bình Long) uống rượu tại nhà bà Thị Kép (bà ngoại Phong, xã Thanh Phú, TX.Bình Long), Điểu Sớm đi vào giường nhà bà Kép nằm ngủ.
Do say rượu, Phong ói ra nền nhà bà Kép. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, bà Kép đi về thấy nền nhà có vết ói nên bà Kép dọn dẹp và chửi Phong. Bị bà ngoại chửi, Phong bỏ sang nhà Điểu Chúc (cách nhà bà Kép khoảng 200 m) ngủ.
Đến khoảng 4 giờ ngày 10.10.2011, Điểu Phong thức dậy, đi vệ sinh rồi vào nhà bếp của Điểu Chúc tìm nước uống nhưng không có. Qua ánh đèn điện sáng, Phong nhìn thấy 1 con dao màu đen để ở vách bếp thì nảy sinh ý định giết bà Kép vì đã chửi mình trước đó.
Phong cầm dao đi xuống nhà bà Kép, khi thấy bà Kép còn thức, Phong đi đến đứng đối diện với bà Kép. Lúc này, Điểu Sớm thức dậy đi vệ sinh, thì thấy Điểu Phong dùng tay trái ôm cổ bà Kép, nhưng Sớm tiếp tục đi vệ sinh rồi quay vào giường ngủ.
Một lát sau, Phong dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng bụng, ngực của bà Kép. Khi bà Kép té ngã, Phong tiếp tục đâm tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân, rồi cầm dao bỏ chạy về nhà Điểu Chúc. Phong chạy xuống suối rửa dao và tay chân rồi chạy về nhà Điểu Chúc để con dao lại vị trí cũ rồi đi vào giường.
Bà Kép bị thương nặng và tử vong sau đó.
Mặc dù nhìn thấy Điểu Phong ôm bà Kép và thấy Điểu Phong bỏ chạy về hướng nhà của Điểu Chúc, còn bà Kép bị thương bất tỉnh trước cửa chính, nhưng Điểu Sớm không tố giác hành vi phạm tội của Điểu Phong. Hành vi của Điểu Sớm đã bị tuyên phạt hơn 17 tháng tù giam, bằng thời gian bị tạm giữ trước đó nên Điểu Sớm được tại ngoại ngay tại tòa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.