Bình Phước: Khi nào người dân không còn phải tự ‘vá’ đường?

Bình Phước: Khi nào người dân không còn phải tự ‘vá’ đường?

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/08/2024 10:44 GMT+7

Người dân ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), phải tự vá đường để thuận tiện cho việc đi lại, khi tuyến đường độc đạo trên mặt đập hồ Đồng Xoài bị hư hỏng nhưng chưa được sửa chữa.

Tuyến đường ngay sát hồ Đồng Xoài thuộc địa bàn xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước dài chỉ khoảng 2 km nhưng chằng chịt ổ gà, có khi là ổ voi đầy nước, như một ma trận mà ngày nào người dân nơi đây cũng phải căng não để vượt qua.

Tuyến đường nằm ngay trên đập hồ Đồng Xoài, được đầu tư và đưa vào sử dụng khoảng 20 năm qua, phục vụ đi lại thường xuyên của gần 300 hộ dân ấp Thuận Tân. Đến nay, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Mỗi khi mưa lớn, những điểm ngập này lại trở thành những cái "bẫy" trên đường. Không biết bao nhiêu lần, người dân ấp Thuận Tân đã phải tự vá đường, để đi lại làm việc, chở con em đi học được an toàn.

Ông Nông Văn Lợi, người dân Ấp Thuận Tân, cho biết: "Mấy trăm hộ đi đường này không à, mỗi lần mưa ngập là huy động người dân ra tự sửa thôi. Nhưng không được mấy bữa, cứ mưa xuống xe đi qua lại trôi hết, bà con đi lại, chở con cháu đi học cũng gặp té mấy lần rồi, mấy chỗ sâu sâu cũng bị té. Mấy người lạ đi ngang qua không rành đường, không né được, xuống hố sâu cũng bị té".

Ông Nông Đại Toàn, Ấp trưởng ấp Thuận Tân, cũng cho biết có rất nhiều hộ dâ đi trên con đường này.

"Những lần tiếp xúc cử tri cũng đã kiến nghị rất nhiều nhưng chưa thấy được quan tâm. Trước mắt thì tôi cũng vận động bà con đi lấy đất lấp những cái hố nhưng mà mưa, mấy xe đi lại thì cũng sình lầy, bà con đi lại rất khó khăn", ông Toàn nói thêm.

Bình Phước: Khi nào người dân không còn phải tự ‘vá’ đường?- Ảnh 1.

Người dân tự vá đường

HOÀNG GIÁP

Sự việc dù đã nhiều lần được người dân kiến nghị tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri, tuy nhiên đến nay tuyến đường vẫn không được quan tâm tu sửa. Cực chẳng đã, cứ sau một thời gian ngắn là người dân lại tự vận động nhau san lấp ổ gà.

Theo UBND xã Thuận Lợi, từ khi xây dựng đến nay, mặt đập hồ Đồng Xoài đã được thiết kế theo hệ thống giao thông.

Những năm trước đây, khi chưa quản lý chặt, các phương tiện xe máy cày, ô tô trọng tải lớn, chạy qua lại nhiều, ảnh hưởng đến con đường.

Ông Lê Đình Tám, Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi, cho biết: "Địa phương chúng tôi cũng đã cùng với người dân kiểm tra, khảo sát, cũng có các ý kiến kiến nghị với lãnh đạo tỉnh, huyện Đồng Phú để các cấp lãnh đạo quan tâm để đầu tư xây dựng. Thứ nhất để đảm bảo sự vững chắc của con đập. Thứ hai cũng là tạo điều kiện đi lại cho bà con nhân dân".

Còn ông Đặng Đình Thuần, Chủ tịch – Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước, cho biết vừa qua có nhiều xe chở đá đi qua đường mặt đập hồ Đồng Xoài nên gây ảnh hưởng, khó khăn đi lại cho người dân.

"Công ty Thủy lợi với chức năng quản lý, khai thác hồ Đồng Xoài đã tiến hành làm 2 barie ở 2 đầu đập, để ngăn xe trọng tải lớn. Và trong kế hoạch năm 2024 này, chúng tôi đã báo cáo UBND tỉnh và UBND tỉnh đã thuận chủ trương, đồng ý cho sử dụng nguồn kinh phí của công ty tiến hành sửa chữa, nâng cấp mặt đập hồ Đồng Xoài. Dự kiến trong quý 4 chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa mặt đập này", ông Thuần cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.