Bình Phước: Lừa đảo hơn 9 tỉ đồng, lãnh án 17 năm tù

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
14/03/2023 19:21 GMT+7

Lợi dụng mối quan hệ quen biết, Ngô Hoàng Thúc Nghi đã liên tiếp đưa ra các thủ đoạn gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với số tiền hơn 9,4 tỉ đồng.

Ngày 14.3, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Ngô Hoàng Thúc Nghi (32 tuổi, ngụ P.Minh Hưng, TX.Chơn Thành, Bình Phước) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

'Siêu lừa' ở Bình Phước nhận án 17 năm tù

Theo cáo trạng, từ năm 2019 đến năm 2021, muốn có tiền xài, trả nợ và cá cược bóng đá online, Nghi đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại với số tiền hơn 9,4 tỉ đồng. Cụ thể, Nghi và Trương Đình Quý (30 tuổi, ngụ H.Hớn Quản) là bạn bè thân thiết. Nghi biết Quý có xe ô tô hiệu Nissan 7 chỗ ít sử dụng, nên nói dối có người cần thuê xe với giá từ 1 triệu đến 1,6 triệu đồng/ngày, mỗi lần cho thuê từ 4 đến 10 ngày. Tin tưởng, Quý giao xe cho Nghi đem cho người khác thuê, nhưng sau đó chiếm đoạt Nghi mang đi cầm cố lấy 700 triệu đồng tiêu xài.

“Siêu lừa” lãnh án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Kiểm sát viên đọc cáo trạng truy tố Ngô Hoàng Thúc Nghi

HOÀNG GIÁP

Ngoài ra, lợi dụng những mối quan hệ quen biết với Lê Thị Diễm Hằng (33 tuổi, ngụ TX.Chơn Thành), Nguyễn Thị Kim Dung (39 tuổi, ngụ H.Hớn Quản), Nguyễn Chí Thanh (36 tuổi, ngụ TX.Bình Long), Nguyễn Thị Mỹ Lạc (34 tuổi, ngụ H.Hớn Quản) và Nguyễn Thị Huệ (67 tuổi, ngụ TX.Bình Long); Nghi nói dối đang có lô xe máy, ô tô cũ giá rẻ tại Bình Dương và TP.HCM mua về bán sẽ thu lợi nhuận cao. Để các bị hại tin tưởng, Nghi tự lập danh sách và chụp bản thống kê tên loại xe cũ cần mua, chiết tính lợi nhuận thu về của từng lô xe và gửi cho Hằng, Dung, Thanh, Lạc và Huệ thấy được số lợi nhuận. Do tin tưởng có lợi nhuận từ việc mua bán các lô xe cũ này nên các bị hại đã lần lượt chuyển tiền cho Nghi.

Chưa hết, mặc dù không có đất nhưng Nghi vẫn đưa ra các thông tin không có thật về các lô đất giá rẻ, đất "ngộp", nếu mua bán sẽ thu lợi nhuận. Nghi gửi hình ảnh về một số lô đất trống, hình ảnh Nghi đang đi xem đất để các bị hại tin tưởng giao tiền cho mình để cùng góp tiền mua chung…

“Siêu lừa” lãnh án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Sử dụng nhiều thủ đoạn, Nghi đã 45 lần lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại

HOÀNG GIÁP

Tổng cộng, Ngô Hoàng Thúc Nghi đã 45 lần chiếm đoạt tài sản của các bị hại với tổng số tiền hơn 9,4 tỉ đồng. Trong đó của Quý là 700 triệu đồng; Hằng 2,285 tỉ đồng; Dung 2,855 tỉ đồng; Thanh 2,96 tỉ đồng; Lạc 480 triệu đồng và Huệ là 165,9 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.