Bình Phước: Ngăn chặn 2 người vượt biên trái phép sang Campuchia

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
05/09/2021 16:37 GMT+7

2 người Việt thuê người chở đến biên giới giáp ranh Campuchia để vượt biên trái phép thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5.9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng Bình Phước cho biết vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhóm người đang tổ chức vượt biên trái phép qua Campuchia.
Trước đó, khoảng 6 giờ cùng ngày, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Bình Phước chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh tiến hành tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới. Khi đến khu vực cột mốc 77/22 (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, H.Lộc Ninh) thì phát hiện và bắt giữ Lê Quang Nhã (20 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh, H.Lộc Ninh), Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, ngụ Bắc Giang) và Nguyễn Thị Cẩm Hà (30 tuổi, ngụ Quảng Ninh) cùng một xe máy BS 93P1- 565.78, đang chuẩn bị vượt biên trái phép sang Campuchia.
Theo khai nhận của 3 người nêu trên, Tuấn và Hà có nhu cầu sang Campuchia để tìm việc làm nên đã thuê Nhã dùng xe máy chở đi. Nếu vụ việc trót lọt, mỗi người sẽ trả cho Nhã 700.000 đồng. Khi đang trên đường đi thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát hiện, bắt giữ.
Cũng trong tháng 8 vừa qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Bình Phước đã phát hiện 4 vụ, bắt giữ 32 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
Vụ 2 người cố tình vượt biên trái phép sang Campuchia đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh, Bộ đội Biên phòng Bình Phước tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.