Bình Phước: Nước suối qua H.Phú Riềng bị ô nhiễm do tắc đường ống thải

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
17/06/2024 07:03 GMT+7

Nguyên nhân dòng suối qua nhiều xã tại H.Phú Riềng bị ô nhiễm được xác định do sự cố tắc đường ống thải tại nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn.

Ngày 16.6, UBND H.Phú Riềng, Bình Phước cho biết nguyên nhân nước suối Tân bị ô nhiễm là do sự cố tắc đường ống dẫn nước thải của một nhà máy chế biến mủ cao su trên địa bàn và hiện công ty đã khắc phục.

Theo đó, sau khi có phản ánh về việc nước suối Tân có dấu hiệu bị ô nhiễm, Phòng TN-MT H.Phú Riềng đã phối hợp với Sở TN-MT, Công an H.Phú Riềng và các đơn vị liên quan kiểm tra đột xuất nhà máy chế biến mủ cao su thuộc Công ty TNHH MTV SX TM Linh Hương (xã Long Hưng, H.Phú Riềng) ở vị trí thượng nguồn của dòng suối.

Bình Phước: Nước suối qua H.Phú Riềng bị ô nhiễm do tắc đường ống thải- Ảnh 1.

Suối Tân bị đổi màu đen, bốc mùi hôi thối

HOÀNG GIÁP

Qua kiểm tra, tại khu vực xử lý nước thải của công ty phát hiện dấu vết của nước thải từ nhà máy.

Bình Phước: Nước suối qua H.Phú Riềng bị ô nhiễm do tắc đường ống thải- Ảnh 2.

Dòng suối dài hàng chục km đi qua nhiều xã thuộc H.Phú Riềng

HOÀNG GIÁP

Trên bề mặt khu vực hệ thống xử lý nước thải (đã bê tông hóa) đang lưu chứa mủ sirum (vớt từ bể gạn mủ) nên có nguy cơ nước mưa chảy tràn qua khu vực lưu chứa mủ sirum chảy ra khu vực suối Nhỏ.

Bình Phước: Nước suối qua H.Phú Riềng bị ô nhiễm do tắc đường ống thải- Ảnh 3.

Nhà máy chế biến mủ cao su thuộc Công ty Linh Hương, nơi xảy ra sự cố

HOÀNG GIÁP

Theo trình bày của đại diện công ty, chiều tối 11.6 tại đường ống (đường kính 220 mm) dẫn nước thải từ hồ thu gom qua bể gạn mủ của hệ thống xử lý nước thải bị tắc nghẽn, đồng thời bờ bao của cụm bể gạn mủ phía trên bị vỡ dẫn đến nước thải chưa qua xử lý bị chảy tràn ra suối. Công ty đã thông tắc đường ống và đổ bê tông dựng lại bờ bao của bể gạn mủ, đến chiều 13.6 đã khắc phục hoàn toàn sự cố.

Bình Phước: Nước suối qua H.Phú Riềng bị ô nhiễm do tắc đường ống thải- Ảnh 4.

Ống dẫn nước thải bị tắc nghẽn khiến nước thải chảy xuống suối đã được xử lý

H.G

Đến ngày 16.6, đoàn kiểm tra ghi nhận nước suối Tân không còn màu đen như mấy ngày trước đó. Đoàn kiểm tra cũng đã lấy nước suối để phân tích, đồng thời yêu cầu Công ty tiến hành thu gom và xử lý lượng nước thải còn sót lại tại các vũng nước nhỏ trong lòng suối; thu gom toàn bộ nước thải và các chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động; không để nước mưa chảy tràn qua khu vực lưu chứa mủ sirum chảy ra suối; thường xuyên vận hành các công trình xử lý chất thải đúng quy trình, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường...

Trước đó,Thanh Niên đã phản ánh tình trạng dòng nước suối Tân và một số đoạn suối Rạt bị ô nhiễm, nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối kéo dài nhiều km khiến người dân bức xúc, lo lắng khi chứng kiến dòng suối bị 'bức tử'.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.