Bình Phước: Tạm giữ 8 nghi can liên quan vụ án mạng tại KCN Đồng Xoài 3

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
02/12/2021 16:11 GMT+7

8 nghi can liên quan đến vụ án mạng chết người tại KCN Đồng Xoài 3 (TP.Đồng Xoài) vào đêm 26.11 đã lần lượt ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 2.12, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã tạm giữ hình sự 8 nghi can liên quan vụ án mạng chết người xảy ra vào đêm 26.11 tại KCN Đồng Xoài 3.

Án mạng kinh hoàng tại KCN Đồng Xoài 3: tạm giữ hình sự 8 nghi can

Các đối tượng gồm: Trịnh Công Quỳnh (41 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (Hải tốc độ, 34 tuổi), Đinh Ngọc Trai (21 tuổi), Nguyễn Hồng Quang (39 tuổi), Lê Quốc Bảo Em (30 tuổi), Lê Văn Thìn (29 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi) và Phạm Quốc Đô (29 tuổi, cùng tạm trú tại TP.Đồng Xoài, Bình Phước).

Số hung khí được tìm thấy gần hiện trường

HOÀNG GIÁP

Theo điều tra, do có mâu thuẫn khi cả hai cùng có quan hệ với 1 cô gái, khoảng 21 giờ ngày 26.11, Nguyễn Duy Quốc Trường (28 tuổi) và Trịnh Công Quỳnh hẹn nhau ra khu vực gần khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (xã Tiến Hưng, TP.Đồng Xoài) để nói chuyện.

Hiện trường vụ án mạng

HOÀNG GIÁP

Lúc này Quỳnh điện thoại cho Thìn, Hải và rủ thêm Trai, Quang, Sơn, Đô, Bé cùng đi đến điểm hẹn. Khi đi, nhóm mang theo một số tuýp sắt và dao rựa.

Tại điểm hẹn, nhóm của Quỳnh dùng hung khí bao vây đánh Trường và Đào Lê Duy Phong (24 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài; người đi theo Trường), trong đó Phong bị Thìn dùng rựa chém trúng vào đầu.

6 trong 8 nghi can bị bắt giữ (Quỳnh và Thìn thứ nhất và thứ 2 từ phải qua)

H.G

Thấy Phong bị chém thương tích, cả nhóm bỏ đi và gọi taxi trốn lên TP.HCM. Phong được đưa đi cấp cứu sau đó. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, đến ngày 27.11, Phong tử vong.

Biết không thể trốn thoát và được lực lượng công an vận động, 8 nghi can đã lần lượt ra đầu thú. Hiện, Công an TP.Đồng Xoài đang tạm giữ nhóm nghi can để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng chết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.