Bình Phước: Thả về rừng cá thể cu li quý hiếm do người đi câu giao nộp

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
21/07/2022 18:39 GMT+7

Một cá thể cu li nặng 0,3 kg, thuộc nhóm quý hiếm, nằm trong sách đỏ cần bảo tồn vừa được lực lượng kiểm lâm H.Đồng Phú ( Bình Phước ) thả về rừng tự nhiên sau một thời gian chăm sóc.

Ngày 21.7, Hạt kiểm lâm H.Đồng Phú (Bình Phước) phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức thả 1 cá thể cu li quý hiếm có trọng lượng 0,3kg về rừng tự nhiên. Cu li có tên khoa học là Nycticebus pygmaeus, thuộc nhóm IB nguy cấp, quý, hiếm, nằm trong danh sách đỏ cần được bảo tồn.

Theo Hạt kiểm lâm H.Đồng Phú, cá thể cu li này được anh Bùi Trọng Chí (32 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) phát hiện khi đang đi câu cá tại khu vực cầu Nha Bích (TP.Đồng Xoài). Anh Chí sau đó đã giao nộp cho Hạt kiểm lâm H.Đồng Phú chăm sóc.

Cá thể cu li quý hiếm được thả về rừng tự nhiên

H.G

Sau một thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, sức khỏe của cá thể cu li đã hồi phục nên được thả về môi trường tự nhiên. Được biết, đây là con cu li thứ 3 được thả về rừng tự nhiên chỉ trong vòng 2 tháng qua tại Bình Phước.

Trước đó, ngày 9.6, Hạt kiểm lâm H.Đồng Phú tổ chức thả 2 cá thể cu li quý hiếm về rừng tự nhiên do cán bộ thuộc trại giam An Phước, H.Phú Giáo, Bình Dương bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Trong 2 tháng, đã có 3 cá thể cu li quý hiếm được thả về tự nhiên ở Bình Phước

H.G

Việc thả các cá thể cu li quý hiếm về môi trường tự nhiên là hành động thiết thực, góp phần quan trọng vào nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học của của tỉnh Bình Phước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.