Binh sĩ Israel bị tố bắn chết người Mỹ, Washington phản ứng

Văn Khoa
Văn Khoa
07/09/2024 09:59 GMT+7

Binh sĩ Israel đã bắn chết một phụ nữ mang quốc tịch Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia biểu tình phản đối việc mở rộng khu định cư ở Bờ Tây hôm 6.9, theo giới chức Palestine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng thông tấn chính thức của Chính quyền Palestine WAFA đưa tin vụ người phụ nữ Mỹ bị binh sĩ Israel bắn xảy ra trong một cuộc biểu tình của các nhà hoạt động tại Beita, một ngôi làng gần thành phố Nablus ở Bờ Tây, nơi chứng kiến nhiều cuộc tấn công liên tiếp vào người Palestine của những người định cư Do Thái, theo Reuters.

Các quan chức Palestine mô tả người phụ nữ bị bắn, tên Aysenur Ezgi Eygi, là một nhà hoạt động 26 tuổi đến từ thành phố Seattle (Mỹ), có cả quốc tịch Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Israel bị tố bắn chết người Mỹ biểu tình ở Bờ Tây

Ông Fouad Nafaa, Giám đốc Bệnh viện Rafidia ở thành phố Nablus, nói với Reuters rằng cô Eygi được đưa đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bị thương nặng ở đầu. "Chúng tôi đã cố gắng thực hiện một ca phẫu thuật hồi sức cho cô ấy, nhưng không may là cô ấy đã tử vong", ông nói.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định cô Eygi bị bắn vào đầu và quy trách nhiệm cho chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cái chết của cô này, theo Reuters.

Binh sĩ Israel bị tố bắn chết người Mỹ, Washington phản ứng- Ảnh 1.

Cô Ayşenur Ezgi Eygi được mô tả một nhà hoạt động 26 tuổi đến từ thành phố Seattle (Mỹ)

ẢNH: Chụp màn hình The Guardian

Trong khi đó, quân đội Israel khẳng định binh sĩ của họ đã nổ súng vào một "kẻ chủ mưu chính" là nam giới, cáo buộc người này đã đe dọa bằng cách ném đá vào binh sĩ.

Quân đội Israel còn nói rằng họ đang xem xét các báo cáo nói rằng một phụ nữ nước ngoài "đã thiệt mạng do bị bắn trong khu vực. Chi tiết về vụ việc và hoàn cảnh cô ấy bị bắn đang được xem xét lại".

Nhà Trắng cho hay họ vô cùng đau buồn trước cái chết của Eygi và kêu gọi Israel điều tra. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6.9 đã lên án về cái chết của cô Eygi và hứa sẽ hành động "khi cần thiết", theo AFP.

"Tôi không có ưu tiên nào cao hơn sự an toàn và bảo vệ của công dân Mỹ ở bất cứ nơi nào họ đến", ông Blinken tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.