Binh sĩ Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm mang theo súng trở lại

28/11/2023 16:49 GMT+7

Các binh sĩ CHDCND Triều Tiên tại Khu Bảo an hỗn hợp thuộc vùng phi quân sự (DMZ) đã mang theo vũ khí trở lại sau khi nước này vô hiệu thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự với Hàn Quốc.

Hãng Yonhap ngày 28.11 dẫn nguồn tin cho biết các binh sĩ Triều Tiên tại JSA, còn gọi là làng Bàn Môn Điếm, từ cuối tuần trước đã được nhìn thấy mang theo súng ngắn. Đây là bước mới nhất trong chuỗi các hành động của Triều Tiên nhằm vô hiệu hóa thỏa thuận quân sự toàn diện với Hàn Quốc năm 2018.

Binh sĩ Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm mang theo súng trở lại - Ảnh 1.

Ảnh tư liệu chụp tại Bàn Môn Điếm, trong đó binh sĩ Triều Tiên chụp ảnh binh sĩ Hàn Quốc

AFP

Theo thỏa thuận được lãnh đạo hai nước ký kết trong giai đoạn hạ nhiệt căng thẳng, quân đội hai bên sẽ rút vũ khí và chốt canh tại JSA.

Sau vụ phóng vệ tinh do thám của Triều Tiên vào tuần trước, Hàn Quốc đã đình chỉ một phần thỏa thuận để phản ứng. Sau đó, Triều Tiên tuyên bố không tuân thủ thỏa thuận nữa và sẽ khôi phục toàn bộ biện pháp quân sự bị dừng lại từ năm 2018.

Các binh sĩ Hàn Quốc tại JSA vẫn không mang theo vũ khí. Bộ Chỉ huy Liên Hiệp Quốc, lực lượng giám sát an ninh tại Bàn Môn Điếm, chưa lập tức bình luận.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã công bố các hình ảnh cho thấy Triều Tiên cũng dựng các chốt canh tạm thời trong vùng DMZ.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo ngày 27.11 nói rằng quân đội nước này có kế hoạch khôi phục các chốt canh dọc giới tuyến liên Triều nhằm đáp trả các động thái của Bình Nhưỡng.

Trong một diễn biến khác, quân đội Hàn Quốc ngày 28.11 thông báo đã hoãn kế hoạch phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên do thời tiết xấu.

Vụ phóng ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 30.11 tại căn cứ Vandenberg ở bang California (Mỹ) nhưng bị dời sang ngày 2.12. Vệ tinh sẽ được phóng lên bằng tên lửa đẩy Falcon 9 của hãng SpaceX.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.