Bình Thuận: Bắt khẩn cấp nghi can 'cho vay 250 triệu đồng, buộc ký nợ 900 triệu đồng'

Quế Hà
Quế Hà
11/10/2022 18:13 GMT+7

Ngày 11.10, Cơ quan CSĐT Công an H.Hàm Thuận Nam ( Bình Thuận ) đã bắt khẩn cấp nghi can Huỳnh Tuấn Thành để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, khi cho vay 250 triệu đồng, nhưng bắt 'con nợ' ký nhận nợ đến 900 triệu đồng

Ngay sau khi thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Huỳnh Tuấn Thành (30 tuổi, ngụ xã Mương Mán, H.Hàm Thuận Nam), Cơ quan CSĐT đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can và thu thập các chứng từ liên quan đến hành vi hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo điều tra ban đầu, ngày 22.3, N.T.T.A (38 tuổi, ngụ xã Hàm Thạnh, H.Hàm Thuận Nam) vay của Huỳnh Tuấn Thành số tiền 50 triệu đồng, 2 bên thỏa thuận lãi suất 40%/ tháng.

Vay 50 triệu đồng, nhưng Thành chỉ đưa cho người vay 40 triệu đồng, còn 10 triệu đồng thì trừ tiền lãi của 15 ngày đầu tiên.

Cũng với hình thức vay tiền và cách thỏa thuận lãi suất nêu trên, liên tục trong các ngày 26.3, 24.4, 15.5 và 25.5, Thành đã cho chị T.A vay 5 lần tổng cộng 250 triệu đồng (thực nhận 200 triệu đồng). Do không có tiền trả lãi nên Thành cộng dồn tiền lãi vào tiền nợ gốc và buộc chị T.A phải viết giấy mượn... 900 triệu đồng (tính đến ngày 11.10).

Nghi can Huỳnh Tuấn Thành bị cơ quan CSĐT bắt khẩn cấp

CTV

Trong lúc Thành cùng với 3 người khác đang buộc người vay viết giấy nhận nợ 900 triệu đồng thì bị công an phát hiện và mời tất cả về trụ sở làm việc.

Qua đấu tranh, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hàm Thuận Nam đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Tuấn Thành. Đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành và 1 người đi cùng Thành.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công H.Hàm Thuận Nam mở rộng điều tra xem những ai từng là nạn nhân của nghi can Huỳnh Tuấn Thành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.