Bình Thuận: Điều tra vụ 3 hồ tôm nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ sâu

Quế Hà
Quế Hà
13/03/2023 15:47 GMT+7

Chiều 13.3, thượng tá Lê Thanh Thy, Trưởng công an TX.La Gi (Bình Thuận) cho biết công an địa phương đang tiến hành điều tra dấu hiệu phá hoại khi phát hiện 3 hồ tôm của người dân nghi bị đầu độc thuốc trừ sâu khiến tôm chết hàng loạt.

Theo thượng tá Lê Thanh Thy, hiện cơ quan công an đã thu giữ được vỏ các chai thuốc trừ sâu và đang lấy mẫu tại 3 hồ có tôm chết đi giám định. "Khi có kết quả giám định chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí", thượng tá Thy cho biết.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nghi dùng thuốc sâu hủy hoại tôm nuôi trong hồ - Ảnh 1.

Người dân vớt tôm chết ngày 12.3

LÊ LONG

Trước đó, vào ngày 12.3, ông Trần Văn T. (trú KP.3, P.Phước Hội, TX.La Gi, Bình Thuận) trình báo với công an việc cả 3 hồ tôm đang nuôi của gia đình ông bỗng dưng tôm chết hàng loạt, nổi lên đầy mặt hồ và ông nghi ngờ có dấu hiệu phá hoại. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Phước Hội đã báo cáo Công an TX.La Gi và tiến hành kiểm tra, đưa người xuống hồ vớt tôm chết lên bờ và phát hiện có vỏ chai nhựa thuốc trừ sâu dưới hồ tôm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nghi dùng thuốc sâu hủy hoại tôm nuôi trong hồ - Ảnh 2.

Vỏ chai nhựa vớt từ ao tôm nghi là vỏ chai thuốc trừ sâu đầu độc ao tôm

LÊ LONG

Được biết, nhà ông T. có 3 hồ nuôi tôm khoảng 3.000 m2, hiện tôm có trọng lượng khoảng 70 con/kg. Ước số lượng tôm bị chết thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.