Bình Thuận: Đồi cát Khu du lịch Bàu Trắng bỗng dưng sạt lở, nước sủi bọt

Quế Hà
Quế Hà
03/05/2023 15:56 GMT+7

Trưa nay 3.5, đồi cát Trinh Nữ thuộc Khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, H.Bắc Bình, Bình Thuận) bỗng dưng sạt lở cát xuống Bàu Bà, nước sủi bọt phun lên.

Lạ lùng đồi cát nổi tiếng ở Bình Thuận bỗng dưng sạt lở xuống Bàu Bà

Sạt lở cát và nước sủi bọt phun lên là một hiện tượng lạ chưa từng xuất hiện tại thắng cảnh thiên nhiên này. Đồi cát Trinh Nữ ở Khu du lịch Bàu Trắng là một thắng cảnh tuyệt đẹp có từ bao đời nay. Sát đồi cát này là một hồ nước ngọt rộng hàng trăm ha, người dân nơi đây gọi là Bàu Bà (nằm bên cạnh Bàu Ông).

Bình Thuận: Đồi cát Khu du lịch Bàu Trắng bỗng dưng sạt lở cát xuống Bàu Bà - Ảnh 1.

Nhiều người dân quan sát hiện tượng sạt lở tại đồi cát Trinh Nữ

CẮT TỪ CLIP

Trưa nay, PV Thanh Niên nhận được tin báo, kèm theo clip hình ảnh đồi cát sát bên Bàu Bà sạt lở xuống hồ nước, lấn sâu vào đồi cát khoảng 40 m. Cát sụt đến đâu thì hồ nước sủi bọt lên, tạo thành dòng xoáy tròn trên mặt nước, khiến nhiều người chứng kiến thấy lạ và ghi lại hình ảnh này. 

Tại hiện trường cho thấy, đồi cát bị sụt lún tạo thành ta luy, nơi vực cao nhất khoảng 5 m, lấn vào đồi cát thành hình vòng cung.

Một người dân xã Hòa Thắng cho biết, trước đó có một đoàn làm phim quảng cáo, không biết họ đến từ đâu, có khoan thăm dò độ sâu nơi này để chuẩn bị cho việc quay phim, sau đó thấy cát sụt lún xuống Bàu Bà thì họ bỏ đi (?).

Xem nhanh 20h: Tổng hợp tin tức đáng chú ý ngày 3.5

PV Thanh Niên đã liên hệ với ông Mai Văn Vụ - Chủ tịch UBND H.Bắc Bình, ông Vụ cho biết ông nhận được điện báo của Bí thư Huyện ủy và ông đã đến hiện trường ngay. 

Về thông tin cho rằng có người khoan tại vị trí này để chuẩn bị làm phim quảng cáo mà PV Thanh Niên chuyển đến, ông Mai Văn Vụ chỉ nói có đoàn làm phim nào đó đến đây có ý định đóng phim, nhưng ông không rõ đã có ai khoan thăm dò khu vực vừa sạt lở đồi cát Trinh Nữ xuống Bàu Bà.

Bình Thuận: Đồi cát Khu du lịch Bàu Trắng bỗng dưng sạt lở cát xuống Bàu Bà - Ảnh 3.

Rất đông người dân và các nhân viên hướng dẫn du khách trượt cát chứng kiến sự việc bất thường này tại đồi cát Trinh Nữ

Q.H

Ông Vụ cho biết thêm, vào năm 2007, tại đồi cát này cũng từng sạt lở xuống Bàu Bà. Hiện vụ việc vẫn đang được Chủ tịch UBND huyện giao cho các cơ quan chức năng của huyện theo dõi.

Đồi cát Trinh Nữ ở Khu du lịch Bàu Trắng, gắn liền với truyền thuyết Bàu Ông, Bàu Bà từ bao đời nay ở xã Hòa Thắng, nay là điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận, cách Mũi Né 35 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.