Bình Thuận: Đốn hạ trái phép 49 cây phi lao khi xây khu du lịch

Quế Hà
Quế Hà
01/06/2022 19:40 GMT+7

Chiều 1.6, Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận có báo cáo cơ quan có thẩm quyền về vụ việc Công ty TNHH Trần Kiên đốn hạ trái phép 49 cây dương (còn gọi là cây phi lao) để thi công xây dựng khu du lịch .

Theo báo cáo, 49 cây phi lao bị đốn hạ thuộc tiểu khu 417 - rừng sản xuất ven biển thuộc bãi biển Cam Bình, xã Tân Phước (TX.La Gi).

Theo biên bản kiểm tra hiện trường do Hạt kiểm lâm La Gi - Hàm Tân, Công an TX.La Gi và Viện KSND cùng cấp phối hợp kiểm tra, ghi nhận có 49 cây phi lao bị đốn hạ trái phép; cây nhỏ nhất có đường kính 20 cm, cây lớn nhất có đường kính 54 cm. Trong đó, có 29 cây trong tiểu khu 417 là rừng sản xuất, số còn lại bên ngoài rừng sản xuất.

Đây là rừng phi lao được trồng trên 30 năm từ ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, tại hiện trường còn 7 cây đã bị đốn hạ nhưng chưa cắt gỗ thành lóng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 518 lóng gỗ đã cắt khúc, khối lượng hơn 18 m3.

Hiện trường vụ việc

Q.H

Phải có hội đồng, giám định thiệt hại

Theo Chi cục Kiểm lâm Bình Thuận, thời điểm xảy ra vụ việc là từ ngày 24-26.5.

Làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành, ông Phan Tiến Hải, đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH Du lịch Cam Bình (công ty ký hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Trần Kiên) cho biết, bắt đầu thi công dự án từ đầu năm 2022.

Dự án này được UBND tỉnh Bình Thuận cho thuê đất từ năm 2005, nhưng đến nay mới triển khai.

Về nguyên nhân chủ đầu tư cho chặt hạ số cây phi lao nói trên, ông Phan Tiến Hải cho biết, thời gian vừa qua do mưa bão, một số cây phi lao ngã đổ hư hỏng công trình nên chủ đầu tư và đơn vị thi công đã tự ý cưa bỏ.

Tổng số lượng cây dương bị chặt trái phép là 49 cây với khối lượng 18 m3

Q.H

Theo lãnh đạo Công an TX.La Gi, trách nhiệm xử lý ban đầu thuộc ngành kiểm lâm. Nếu vụ việc đến mức phải xử lý hình sự thì ngành kiểm lâm khởi tố vụ án, sau đó chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT để điều tra theo quy định. Còn hiện nay Chi cục kiểm lâm mới có báo cáo lên Sở NN-PTNT, chờ chỉ đạo tiếp theo của sở này.

Trong khi đó, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm cho biết còn phải có hội đồng, giám định thiệt hại làm cơ sở xử lý tiếp theo. Hiện vụ việc đang được Sở NN-PTNT Bình Thuận thụ lý giải quyết.

Trước đó, ngày 27.5, Chủ tịch UBND TX.La Gi Phạm Trọng Nhân có văn bản cho biết, số cây phi lao nói trên được chặt hạ trái phép và đưa ra khỏi khu vực dự án nhưng chính quyền xã Tân Phước không hay biết gì. "Chủ tịch UBND TX.La Gi đã nghiêm khắc phê bình Chủ tịch UBND xã Tân Phước”, văn bản của ông Nhân ký nêu rõ. Văn bản của Chủ tịch UBND TX.La Gi còn yêu cầu giám đốc Ban Quản lý khu du lịch cộng đồng La Gi báo cáo rõ vì sao để xảy ra vụ việc trên nhưng không hay biết dù là cơ quan quản lý khu rừng phi lao nói trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.