Bình Thuận: Khách đến Mũi Né chật cứng ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Quế Hà
Quế Hà
10/04/2022 17:58 GMT+7

Ngày 10.4 (tức 10.3 âm lịch), Chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận Nguyễn Văn Khoa, cho biết các resort ở Mũi Né chật cứng du khách dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương , không còn phòng trống.

Theo ông Nguyễn Văn Khoa, chỉ tính riêng các resort ở Mũi Né trong ngày 10.4, chật cứng du khách đến nghỉ dưỡng. Dù Hiệp hội du lịch chưa có thống kê chính thức, nhưng thông tin nội bộ của một số resort như Panadus, MuiNe bay, Hoàng Ngọc, Saigon - Mui Ne, Seahorse đều đã kín phòng trong 3 ngày nghỉ lễ.

Ông Ngô Tiến Ninh, Giám đốc nhà hàng Cánh Buồm Vàng (Mũi Né) cho biết, trong ngày 9 và 10.4, nhà hàng của ông có chưa đầy 2.200 khách đặt ăn uống, giảm khoảng 35% so với dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, theo ông Ninh, các thủ tục về phòng chống dịch Covid-19 không còn là “rào cản”, nên du khách sẽ đến Mũi Né đông.

Khách đến thưởng thức thức ẩm thực hải sản tại nhà hàng Cánh Buồm vàng ở Mũi Né vào ngày 10.3 âm lịch (10.4 dương lịch)

QUẾ HÀ

Theo quan sát của PV Thanh Niên, không chỉ các resort khu vực Mũi Né, mà ngay cả các khu resort ở khu vực xã Tiến Thành (nam Phan Thiết), Hàm Thuận Nam, La Gi số khách đến nghỉ cũng lắp đầy. Ông Phạm Quang Hậu - giám đốc điều hành Sonata resort cho biết, trong hai ngày 9 và 10.4, resort của ông đã không còn phòng. Tất cả đều là khách đến từ TP.HCM đi cùng gia đình đến nghỉ dưỡng. Điều này cho thấy, lượng khách đến nghỉ ở Mũi Né đã phục hồi sau 2 năm “đứng bóng” vì đại dịch Covid-19.

"Lượng khách dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương chủ yếu vẫn là khách gia đình, đi xe riêng hoặc nhóm gia đình đến từ TP.HCM, Bình Dương hoặc các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên. Đây là dấu hiệu phục hồi du lịch nghỉ dưỡng ở Mũi Né, Phan Thiết dịp 30.4 sắp tới và là bước chuẩn bị tốt cho mùa khách tháng 5.2022 khi dịp nghỉ hè sắp tới", ông Khoa cho biết.

Khách chật cứng cả ở các resort phía nam thành phố Phan Thiết trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương

QUẾ HÀ

Dù số lượng khách đến tăng đột biến, nhưng theo lãnh đạo ngành du lịch Bình Thuận, giá phòng không tăng, không xảy ra tình trạng "chặt chém" giá cả. Giá một số hải sản tươi sống có tăng từ 20 - 30% nhưng vẫn trong tầm kiểm soát.

Trao đổi với PV Thanh Niên, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Bình Thuận Bùi Thế Nhân cho biết: "Để chuẩn bị đón khách dịp 30.4, ngành du lịch Bình Thuận đã có bước chuẩn bị khá kỹ càng từ cơ sở vật chất đến chất lượng sản phẩm. Lượng khách đến Mũi Né tăng cao rất nhanh trong dịp này là điều rất mừng”. Tuy nhiên, khách đến Mũi Né vẫn chỉ là khách nội địa, chưa có khách quốc tế như truyền thống của điểm du lịch này, do ảnh hưởng sau đại dịch Covid-19.

Mũi Né là điểm đến nổi tiếng được công nhận là Khu du lịch quốc gia của Bình Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.