Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Thuận về nhiệm vụ phát tiển kinh tế của tỉnh (ngày 24.7.2008), Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng từng phát biểu không đồng ý với việc hiện nay nhiều địa phương khai thác cát đen không theo một qui hoạch bài bản, trong đó có Bình Thuận. Thủ tướng yêu cầu tạm thời không có tác động lên những vùng được đánh giá là có trữ lượng cát đen rất lớn. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Bình Thuận thì nhiều dự án đã được cấp phép trên những vùng đất được đánh giá là có rất nhiều khoáng sản cát đen. Một trong những dự án đó, theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Huỳnh Tấn Thành, là khu đô thị Long Sơn - Suối Nước rộng trên 1.000 ha (ở Mũi Né, TP Phan Thiết) có tầm cỡ quốc tế, đã được qui hoạch chi tiết; sắp hoàn tất khâu đền bù giải phóng mặt bằng và đã có nhiều nhà đầu tư “nhòm ngó”. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ đạo những dự án này sẽ phải ngưng ngay để dành cho việc khảo sát trữ lượng cát đen.
|
|
Vùng dự án du lịch ở Bình Thuận không thể triển khai vì có cát đen
|
Ngày 7.3.2009, làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận, sau khi nghe báo cáo của tỉnh về những vướng mắc của các dự án du lịch nằm trên vùng cát đen, Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng gợi ý: “Nếu xét thấy lợi ích cấp thiết khu đô thị Long Sơn - Suối Nước, tỉnh có thể kiến nghị Thủ tướng xem xét ưu tiên phát triển dự án này thay vì ngưng để thăm dò và khai thác cát đen”. Mới đây nhất, ngày 24.3, trong buổi làm việc của Thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang tại Phan Thiết, ông Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận lại một lần nữa đề nghị: “Đồng ý chủ trương thăm dò trữ lượng cát đen khu vực Long Sơn - Suối Nước nhằm xác định trữ lượng và không đặt vấn đề khai thác để triển khai các dự án đã được tỉnh phê duyệt ở khu vực này”.
|
|
Đầu tháng 11.2008, UBND tỉnh Bình Thuận từng ra quyết định xử phạt 4 công ty khai thác cát đen vì gây ô nhiễm môi trường, khai thác tầng nước ngầm, sử dụng nước biển để lọc cát đen khi chưa có giấy phép.
|
|
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Thuận, hiện nay có khá nhiều dự án du lịch bị “treo” vì vướng cát đen. Cụ thể, huyện Bắc Bình có 33 dự án với gần 1.300 ha thì có đến 15 dự án không thể triển khai vì có cát đen. Thành phố Phan Thiết có 4 dự án cũng không thể nhúc nhích vì có cát đen. Theo khảo sát sơ bộ, toàn bộ khu vực bờ biển của Bình Thuận từ Tân Thắng (Hàm Tân); Tiến Thành, Hàm Tiến, Long Sơn, Mũi Né (Phan Thiết) đến Hoà Thắng (Bắc Bình) đều có cát đen với diện tích mặt đất hàng trăm ki-lô-mét vuông. Việc thăm dò trữ lượng cát đen ở Bình Thuận có thể mất đến hai năm; và sau đó, nếu khai thác cát đen chắc chắn sẽ mất nhiều năm, ảnh hưởng đến môi trường du lịch, nhất là vùng du lịch biển nổi tiếng như Mũi Né - Phan Thiết.
|
Cát đen là gì?
Theo anh Khương Trung Thủy - Nghiên cứu sinh Tiến sĩ hóa học tại trường Đại học Montpellier (Pháp) thì:
Cát đen thành phần chủ yếu gồm các khoáng vật ilmenit, zircon, rutil, monazit, magnetit. Thành phần kim loại chủ yếu trong cát đen là titan, zirconi, vonfram, thori, sắt và một số nguyên tố khác. Nó được hình thành từ quá trình bồi tích phù sa ven biển. Ở Việt Nam, cát đen được phân bố chủ yếu ở các tỉnh ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Việc khai thác cát đen không theo quy hoạch sẽ dẫn đến một số ảnh hưởng đến môi trường như: làm phá vỡ hệ sinh thái ven biển, ảnh hưởng đến du lịch...
Sau quá trình sàng tuyển để tách lấy các tinh quặng có thành phần chủ yếu là quặng titan nên đã thải ra môi trường một lượng lớn các quặng thải. Trong thành phần quặng thải này chứa các khoáng vật có tính phóng xạ như monazit và các nguyên tố đất hiếm có trong cát đen. Theo thời gian, phần quặng thải này nhiều lên và được chất đống lộ thiên ven biển sẽ theo gió phát tán ra các vùng dân cư xung quanh, theo nước mưa ngấm dần xuống hệ thống nước ngầm. Do là chất phóng xạ nên nếu tiếp xúc lâu ngày mà không có biện pháp đảm bảo an toàn thì có thể mắc các chứng bệnh của nhiễm xạ mãn tính như giảm bạch cầu, suy tủy, ung thư máu.
Titan là kim loại quý hiếm, không độc, cứng, nhẹ, không bị ăn mòn, rỉ sét bởi dung dịch axit, khí clo và các dung dịch muối thông thường. Hợp kim titan có độ bền vững gấp 3 lần so với hợp kim nhôm. Hiện có trên 30 ngành công nghiệp sử dụng titan và các hợp kim của titan như: lĩnh vực chế tạo máy bay, hàng không vũ trụ, công nghiệp quốc phòng, đóng tàu, chế biến thực phẩm, kỹ thuật điện, vận tải đường sắt, sản xuất sơn, que hàn, men, y tế... Trong thân vỏ một số loại máy bay, titan chiếm từ 25% đến 27%. Titan dioxit (TiO2) là một hợp chất của titan được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: thuốc nhuộm trắng trong sơn, giấy, kem đánh răng và nhựa. Sơn được làm từ titan dioxit phản chiếu tốt bức xạ hồng ngoại nên được dùng rộng rãi trong ngành thiên văn học và các loại sơn bên ngoài. Ngoài ra nó cũng được dùng trong ngành công nghiệp xi măng, đá quí và giấy.
|
Quế Hà
Bình luận (0)