Bình Thuận xếp hạng thắng cảnh Hòn Cau là di tích cấp tỉnh

Quế Hà
Quế Hà
10/11/2022 07:07 GMT+7

Ngày 9.11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết, UBND tỉnh này vừa có quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với đảo Hòn Cau (tên khác là Cù Lao Câu, ở xã Phước Thể, H.Tuy Phong).

UBND tỉnh giao cho Sở VH-TT-DL và UBND H.Tuy Phong thực hiện việc quản lý nhà nước đối với thắng cảnh Hòn Cau theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hòn Cau là một hòn đảo nhỏ, cách trung tâm thị trấn Liên Hương (H.Tuy Phong) khoảng 9,5 km, cách TP.Phan Thiết khoảng 110 km. Hòn Cau có diện tích khoảng 1,4 km2 với nhiều mỏm đá cao, trong đó mỏm đá cao nhất có độ cao tới hơn 53,7 m. Vùng biển đảo nơi đây được coi là thắng cảnh thiên nhiên thơ mộng, cảnh quan hoang sơ với một hệ sinh thái phong phú, đa dạng về tài nguyên sinh vật biển. Địa hình đảo Hòn Cau đặc trưng bởi các mỏm đá nổi lên, những địa danh nổi tiếng trên đảo như Đỉnh Nhất (cao 53,7 m), Đỉnh Nhị (cao 34,6 m), Bãi Ba Hòn, Bãi Ăn Cướp, Bãi Lúa, Hòn Một, Hang Én, Đá Rùa... được xem là những nơi lý thú, hấp dẫn có sức thu hút du khách đến khám phá, tham quan. Trên đảo Hòn Cau không có dân sinh sống, chỉ có một đơn vị của quân đội đóng trú làm nhiệm vụ. Đảo có lăng ông Nam Hải (thờ cá voi) được lập từ thời vua Khải Định (1920). Nơi đây là một trong 16 khu bảo tồn biển VN, không chỉ đẹp về cảnh quan thiên nhiên mà còn có giá trị cao về đa dạng sinh học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.