Black Friday 2022: Nhiều người chi tiền triệu cho đợt sale 'khủng' cuối năm

24/11/2022 16:41 GMT+7

Vào dịp Black Friday, nhiều bạn trẻ không ngại chi tiền triệu cho đợt giảm giá lớn nhất năm này. Nhiều cửa hàng sale “khủng” từ 70% đến 85% đã thu hút rất đông người trẻ.

Black Friday, dịp giảm giá lớn nhất cuối năm đã bắt đầu chộn rộn từ nhiều ngày nay, những tuyến đường với nhiều thương hiệu nổi tiếng ở TP.HCM như Lý Tự Trọng, Trần Quang Diệu, Nguyễn Trãi, Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall… đều treo biển giảm giá “khủng” từ 70% đến 85% đã thu hút nhiều sự chú ý của người trẻ.

Người trẻ rủ nhau đi săn sale ngày Black Friday

MAI THỤY

N.T.X.H (23 tuổi, ngụ trên đường Lý Thái Tổ, Q.3, TP.HCM) cho biết bản thân đã chi 6 triệu cho đợt Black Friday lần này. Cô chủ yếu mua những mặt hàng quần áo và mỹ phẩm. “Ngay khi bắt đầu Black Friday mình đã tranh thủ mua sắm vì những mẫu mã đẹp và vừa size (kích cỡ) thường hết rất sớm. Bên cạnh đó, mình cũng rất ngại việc chen chúc, phải đợi chờ thử đồ vào những ngày cao điểm”, H. chia sẻ. Tuy nhiên, H. cho biết bản thân không săn được nhiều sản phẩm giảm sâu vì đa số các mẫu mã giảm giá 70% đến 80% đều là những hàng cũ, tồn kho hoặc size rộng. Cô chủ yếu chỉ săn khuyến mãi rơi vào tầm 10% hay 20%.

Nhiều cửa hàng sale "khủng"

MAI THỤY

Tương tự, Đ.T.T.Q (24 tuổi, ngụ trên đường Tân Hòa 2, Q.9, TP.HCM), đang mua sắm tại một cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) cho biết đã chi tổng cộng 3 triệu cho đợt săn sale cuối năm. Theo quan sát cá nhân, cô nhận thấy hầu hết các cửa hàng đều khuyến mãi tất cả sản phẩm tuy nhiên những mẫu hàng cũ, qua mùa sẽ được giảm sâu từ 50-70%. Ngoài việc săn sale trực tiếp tại cửa hàng, cô cũng mua rất nhiều sản phẩm khuyến mãi trên mạng.

“Tranh thủ vừa tan tầm là mình chạy đến cửa hàng ngay. Đây cũng là cơ hội để mình chuẩn bị quần áo cho dịp Tết vì giá khá hời và hợp với túi tiền”.

Tranh thủ đợt sale "khủng" để đi mua sắm cho dịp tết

MAI THỤY

Tại khu mua sắm The New Playground trên đường Lý Tự Trọng (Q.1), Phạm Ngọc Thiện (19 tuổi, ngụ tại 147 đường Nguyễn Văn Cừ, Q.Gò Vấp, TP.HCM) đã săn được tận 10 món hàng với tổng số tiền là 2.600.000 đồng. Cậu cho biết những sản phẩm đã chi là quần áo, phụ kiện, giày dép và khuyến mãi rơi vào 30-50%.

“Mặc dù hàng giảm giá nhưng may mắn là mình săn được rất nhiều mẫu mã đẹp, chất lượng, vừa kích cỡ và ít lỗi. Đáng lẽ ra, những mặt hàng này có giá gốc là khoảng hơn 4 triệu mà mình mua với giá giảm tận một nửa nên cảm thấy rất xứng đáng vì dành thời gian chen chúc trong dịp sale này”, Thiện hào hứng chia sẻ.

Điểm chung của tất cả các cửa hàng những ngày này là đều treo bảng giảm giá chào mời khách hàng đến săn sale

MAI THỤY

Chị T.N.P.N, quản lý cửa hàng trên đường Nguyễn Trãi (Q.1) cho biết cửa hàng có đợt khuyến mãi Black Friday lên đến tận 10 ngày, bắt đầu từ ngày 18.11 kéo dài đến ngày 27.11.

“Thời gian khách đông nhất rơi vào ngày chủ nhật 20.11 vừa qua. Những ngày gần đây do trời mưa vào chiều tối nên lượng khách cũng giảm hẳn. Vì chủ yếu khách thường rảnh rỗi vào thời gian này. Và với mặt tiền đường Nguyễn Trãi, khách có xu hướng gửi xe và đi bộ ghé các cửa hàng nên trời mưa sẽ khiến khách chán nản, không muốn ra đường” chị N. cho biết.

Võ Thị Vân Khánh, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thì cho biết: “Mặc dù rất muốn nằm nhà săn sale nhưng nhiều mặt hàng yêu thích chỉ giảm giá khi mua trực tiếp tại cửa hàng nên mình tranh thủ vừa tan học từ trường là chạy qua ngay”.

Bên cạnh đó, vào dịp Black Friday này, trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall đã bày những gian hàng tại sảnh nhằm thu hút khách hàng với nhiều thương hiệu nổi tiếng. Võ Hoàng Oanh (19 tuổi, ngụ trên đường 3 tháng 2, Q.10, TP.HCM) cho biết: “Mình thấy những gian hàng này rất tiện lợi cho việc săn sale vì bày bán ngay trước mắt, hơn nữa những mặt hàng giảm giá sâu nên dễ lựa chọn. Đồng thời những mẫu hàng này tuy là hàng tồn và mẫu cũ nhưng giảm giá đến 50% nên rất phù hợp với túi tiền dịp cuối năm”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.