BlackPink không ngủ 4 ngày để quay 'Shut down'

19/11/2022 09:16 GMT+7

Thành viên Jennie đã có những chia sẻ về quá trình thực hiện album mới Born pink cũng như trải nghiệm khi tham gia bộ phim đầu tay The idol.

Tháng 9.2022, BlackPink vừa có màn tái xuất với album phòng thu thứ 2 - Born pink và ca khúc chủ đề Shut down. Sản phẩm âm nhạc lần này tiếp tục mang về cho nhóm nhạc nữ 4 thành viên nhiều thành tích ấn tượng trong đó có vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album Billboard 200 trong tuần đầu tiên ra mắt và hơn 200 triệu lượt xem MV trên YouTube. Đồng thời, vé tham dự chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm cũng được bán hết trong thời gian ngắn.

Jennie tiết lộ những câu chuyện xoay quanh album mới của BlackPink - Born pink

YG Entertainment

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Jennie tiết lộ rằng các thành viên đã thực sự không được nghỉ ngơi trong nhiều ngày liền, đòi hỏi sự tập trung cao độ để thực hiện MV Shut down. Cô nói: “Tôi nghĩ lần cuối tôi ở trường quay là khi quay MV Shut down của BlackPink. Cả nhóm đã không ngủ trong 4 ngày và phải quay xuyên suốt thời gian đó. Chúng tôi đã học vũ đạo ngay tại chỗ vì cần thực hiện rất nhiều động tác mới. Do đó, quá trình thực hiện MV rất đáng nhớ”.

Với giai điệu mạnh mẽ, lôi cuốn, Shut down đã thật sự trở thành một bản hit tiếp theo trong sự nghiệp BlackPink. Nói về cảm xúc khi nghe ca khúc này lần đầu tiên, Jennie tâm sự: “Ngay khi nhà sản xuất Teddy bật bài hát lên, chúng tôi đã biết rằng đó là bài hát mà BlackPink sẽ biểu diễn vào một ngày nào đó. Chúng tôi phấn khích vì ca khúc có một yếu tố thú vị. Đó là sự xuất hiện của giai điệu cổ điển và hip-hop trong phần nhạc nền. Phần điệp khúc cũng rất mượt mà, vì vậy chúng tôi yêu bài hát này ngay từ lần đầu tiên nghe nó”.

Shut down đã mang về cho BlackPink nhiều thành tích ấn tượng

INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, cô cũng tiết lộ tất cả các bài hát của BlackPink đều có vũ đạo phức tạp và khó học. “Tôi cảm thấy khó khăn hơn mỗi khi một bài hát mới ra mắt. Hoặc đó có thể là do cơ thể tôi đang trở nên nặng nề hơn. Nhưng trong các bài hát mà chúng tôi thể hiện, tôi không thể nghĩ ra một bài hát nào để mình có thể nói đó là một tiết mục dễ dàng. Mỗi lần phát hành nhạc đều có rất nhiều công việc”, Jennie khẳng định.

Mặt khác, cũng nhân dịp này, thành viên BlackPink đã chia sẻ về bộ phim đầu tay của mình - The idol, dự kiến phát hành trên HBO vào năm sau. Trước tiên, nói về động lực để ra mắt trong một bộ phim Mỹ thay vì Hàn Quốc, Jennie thẳng thắn: “Dự án này không được lên kế hoạch trước. Tôi vốn có ước mơ được diễn xuất trong tương lai. Tôi đã đảm nhận rất nhiều vai trò khác nhau với tư cách là một nghệ sĩ, vì vậy tôi luôn tự hỏi làm diễn viên sẽ như thế nào. Rồi vào một ngày nào đó, cơ hội đến với tôi rất tự nhiên. Và tôi chỉ biết rằng đó là điều mà tôi sẽ hối tiếc nếu không thực hiện”.

Jennie ra mắt vai trò diễn viên trong bộ phim Mỹ - The idol

INSTAGRAM NV

Tiếp đó, khi được hỏi về sự khác biệt giữa việc hoạt động như một diễn viên so với vai trò ca sĩ hay đại sứ thời trang, Jennie đáp: “Tôi đoán điểm khác biệt chính là con người và môi trường. Tôi chưa bao giờ phải ở một nơi mà xung quanh tôi có quá nhiều người lạ và đặc biệt là nói một ngôn ngữ khác. Nhưng về mặt sáng tạo, cảm giác lại giống nhau. Diễn xuất cần tất cả các giác quan sáng tạo mà tôi sẽ sử dụng trong một video âm nhạc, trong bất kỳ bản nhạc nào hoặc bất kỳ thứ gì khác mà tôi đã và đang làm. Điều ngạc nhiên là nó không quá khác biệt so với những gì tôi đã làm cho đến nay, điều đó thật tốt. Vì vậy, tôi rất biết ơn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.