Bộ ba bạn tù trong đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng lãnh án

25/07/2022 18:06 GMT+7

Chiều 25.7, TAND TP. Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng của bộ ba bạn tù.

HĐXX tuyên phạt Hoàng Ngọc Toàn (32 tuổi, ngụ H.Thọ Xuân, Thanh Hóa) mức án tử hình, Lê Bảo Ngọc (28 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) tù chung thân, Phạm Nguyễn Tấn Phát (29 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) 20 năm tù cùng về tội mua bán trái phép ma túy.

HĐXX tuyên Nguyễn Văn Đức (23 tuổi ngụ H.Thiệu Hóa, Thanh Hóa) lãnh án tử hình về tội vận chuyển trái phép ma túy.

Hai án tử cho đường dây ma túy lớn nhất Đà Nẵng

Toàn (bên trái) và Ngọc

VĂN TIẾN

Theo cáo trạng, các bị cáo đã có 6 tiền án, nhân thân xấu về các tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ, mua bán trái phép ma túy.

Riêng Toàn, Ngọc, Phát là bộ ba bạn tù tại trại giam An Điềm (tỉnh Quảng Nam). Sau khi ra tù, nhóm này cấu kết với nhau từ tháng 1.2021 và thống nhất lập đường dây ma túy.

Phạm Nguyễn Tấn Phát

văn tiến

Nguyễn Văn Đức

VĂN TIẾN

Trong đó, Toàn bán sỉ cho Ngọc, Ngọc bỏ số lượng lớn lại cho Phát để bán lẻ.

Ngày 27.1.2021, Toàn rủ Đức đi vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng với Toàn để giao cho Ngọc. Đến khuya 28.1.2021, lực lượng công an ập vào ngôi nhà trên đường Phó Đức Chính (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), bắt quả tang Toàn, Ngọc, Phát, Đức cùng với tang vật hơn 4 kg ma túy các loại.

Đây là vụ án với số lượng ma túy lớn nhất TP.Đà Nẵng từ trước đến nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.