Bộ ba Messi, Mbappe và Neymar thị uy sức mạnh của PSG

Giang Lao
Giang Lao
26/10/2022 07:11 GMT+7

HLV Christophe Galtier không giấu sự hạnh phúc khi chiến thuật 4-3-3 của mình phát huy hiệu quả tối đa cho bộ ba Messi, Mbappe và Neymar trên hàng công PSG qua trận thắng tưng bừng Maccabi Haifa 7-2 rạng sáng 26.10.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Christophe Galtier hết lời ca ngợi Messi, Mbappe và Neymar khi họ chơi một cách tự do nhưng phát huy hiệu quả tối đa trong chiến thuật 4-3-3 mà ông đang áp dụng cho PSG.

Bộ ba Messi, Mbappe và Neymar có trận đấu tưng bừng cho PSG

AFP

“Hệ thống 4-3-3 mà tôi sử dụng có nghĩa là bộ ba tiền đạo có thể chơi cao hơn một chút và họ có sự tự do hơn trong việc di chuyển nhờ vào công việc của hàng tiền vệ”, HLV Christophe Galtier cho biết và đánh giá thêm: “Thật là một đặc ân khi có những cầu thủ như Messi, Mbappe và Neymar trong đội hình, và cũng thật thích thú khi xem họ thi đấu tưng bừng như vậy. Chúng tôi có 3 cầu thủ xuất sắc, do đó công việc của tôi là tìm cho họ công thức để phát huy tốt nhất khả năng của mình. Do đó, chiến thuật và hệ thống thi đấu đóng một vai trò rất quan trọng”.

Highlights PSG 7-2 Maccabi Haifa: Messi tỏa sáng rực rỡ

Ở trận đấu với Maccabi Haifa, HLV Christophe Galtier bố trí tiền đạo Mbappe chơi cao nhất trong bộ ba tấn công của PSG trong khi Messi và Neymar thi đấu ngay sau. Nhưng sự bố trí này không cố định với Messi di chuyển tự do dẫn dắt lối chơi còn Mbappe và Neymar cùng thường di chuyển rộng ở biên và trung lộ.

Lối chơi này của PSG giúp họ hoàn toàn áp đảo Maccabi Haifa và sớm dẫn đến 3-0 chỉ sau 35 phút thi đấu với Messi, Mbappe và Neymar cùng ghi bàn và kiến tạo cho nhau. Tương tự là bàn nâng tỷ số lên 4-1 ở cuối hiệp 1 do Messi ghi (bàn thứ 2 trong trận) và cũng do Mbappe kiến tạo sau bàn mở tỷ số ở phút 19.

Trước đó, ở bàn nâng tỷ số 3-0 của Neymar ghi là do Messi kiến tạo. Ở cuối trận, Messi còn có 1 pha kiến tạo nữa cho Soler ghi để ấn định tỷ số thắng 7-2 cho PSG giúp anh có cú đúp bàn thắng lẫn kiến tạo.

Với các cú đúp này, Messi hiện đã có đến 11 bàn thắng và 12 pha kiến ​​tạo thành bàn trên mọi đấu trường ở mùa này sau 16 trận, gần bằng với thành tích của cả mùa trước khi lần đầu đến khoác áo PSG (ghi 11 bàn và có 15 pha kiến ​​tạo thành bàn).

Thành quả này giúp PSG hiện đứng đầu giải Ligue 1 với 32 điểm bỏ xa đội hạng nhì Lens và Lorient (đều 27 điểm), cũng như sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League với 11 điểm sau 5 trận bằng với Benfica (nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số). Ở lượt cuối, PSG gặp Juventus và cần 1 chiến thắng để đảm bảo ngôi đầu, trong khi Benfica gặp Maccabi Haifa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.