Hòa với Man City, Dortmund đi tiếp tại Champions League

Minh Tân
Minh Tân
26/10/2022 06:04 GMT+7

Đội bóng sẽ đến Việt Nam thi đấu vào tháng 11 Borussia Dortmund đã giành quyền đi tiếp ở Champions League khi thủ hòa với Man City trên sân nhà tại lượt đấu áp cuối của bảng G.

Bước vào lượt đấu này, tình thế của bảng G gần như đã định đoạt khi Man City dẫn đầu và Borussia đứng nhì với khoảng cách 5 điểm so với 2 đội còn lại trong bảng.

Highlights Dortmund 0-0 Man City: CLB của Đức giành vé vào vòng sau

Với Man City, chỉ cần thêm 1 điểm là đủ để đội bóng nước Anh dẫn đầu bảng và chủ nhà Borussia cũng có nhiều lợi thế để sớm đi tiếp vào vòng 1/8.

Man City cầm bóng vượt trội hơn chủ nhà Borussia

REUTERS

Dù vậy, Man xanh vẫn nhập cuộc với thế chủ động quen thuộc và cầm bóng nhiều hơn so với đội chủ nhà. Trong khi đó, Borussia đặt quyết tâm chơi chắc chắn ở phần sân nhà để chờ cơ hội phản công. Chính lối chơi này đã giúp chủ nhà Borussia có đến 4 cơ hội nguy hiểm ngay trong hiệp 1.

Haaland thi đấu mờ nhạt trong lần trở lại Dortmund

REUTERS

Đáng tiếc, lần lượt Adeyemi, Reyna và Moukoko đều đã bỏ qua cơ hội trên sân nhà. Bên phía Man City, dù tiền đạo Haaland có tên trong đội hình xuất phát, nhưng tiền đạo người Na Uy đã chơi mờ nhạt trong lần trở lại "ngôi nhà cũ" và đã bị thay ra sau 45 phút thi đấu.

Borussia chính là đội có nhiều cơ hội ghi bàn hơn Man City

REUTERS

Bước vào hiệp 2, Borussia vẫn là đội có cơ hội ở phút 52 nhưng cả Adeyemi lẫn Bellingham đều đã không thể ghi bàn ở trong vòng cấm. Cơ hội tốt nhất của Man City chính là được hưởng quả phạt đền khi Mahrez bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 57.

Mahrez đã không thể ghi bàn trên chấm 11m

REUTERS

Tuy nhiên trên chấm 11m, Mahrez đã không thể thắng được thủ môn Kobel để mở tỷ số cho trận đấu. Ở những phút còn lại, chủ nhà Borussia vẫn là đội có nhiều cơ hội hơn nhưng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số hòa trong sự hài lòng của hai đội.

Niềm vui của Borussia khi sớm giành vé đi tiếp

REUTERS

Với kết quả này, Man City chắc chắn dẫn đầu bảng G Champions League sau khi kết thúc vòng bảng. Borussia cũng sẽ nối gót đi tiếp với 8 điểm có được sau 5 vòng đấu. Bởi trong trận đấu trước đó, Sevilla đã thắng 3-0 trước Copenhagen. Ở lượt đấu cuối, nếu Sevilla thắng Man City và Borussia thua Copenhagen thì đội bóng nước Đức vẫn hơn Sevilla ở tỷ số đối đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.