Thông tin trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý tại hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng 2 con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM" diễn ra vào chiều 13.3.
Trước những tác động của xung đột các nước đối với năng lượng, ông Được cho rằng cần giải pháp đồng bộ, bao trùm và đột phá, TP.HCM cần nhanh hơn, quyết liệt hơn để thể hiện rõ vai trò dẫn dắt.
Chủ tịch UBND TP.HCM nhận định trong điều kiện bình thường, tăng trưởng 2 con số đã khó vì thành phố có quy mô kinh tế lớn, và trong bối cảnh mới thì càng khó hơn. Theo ông Được, dù khó khăn nhưng TP.HCM vẫn quyết tâm thực hiện vì nghị quyết đã đặt ra. Bên cạnh đó, mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần nhìn trong dài hạn, theo chu kỳ 5 - 10 năm chứ không tuyệt đối hóa từng năm.

Hội thảo về tăng trưởng kinh tế do Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì
ẢNH: NGUYÊN VŨ
Tự đặt câu hỏi "Chúng ta có thể làm được không?", người đứng đầu chính quyền TP.HCM nêu ra các điều kiện và cho biết TP.HCM có niềm tin để hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao.
Đầu tiên, TP.HCM có truyền thống vượt khó, đi đầu trong đổi mới. Thứ hai là những đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt từ giữa năm 2025 đến nay. Đồng thời, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ với nhiều dự án trọng điểm, quy mô lớn bằng nguồn vốn nhà nước và tư nhân, trong đó vai trò của tư nhân chiếm phần lớn.
Đặc biệt, ông Được đánh giá TP.HCM đang đón nhận cú hích về thể chế, nhất là Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội bổ sung các cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM và Nghị quyết 188/2025 về cơ chế đặc thù, đặc biệt để phát triển đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM. "Nhiều dự án tỉ USD chuẩn bị thủ tục trong 1 - 2 tháng. Đây là cú hích rất lớn", ông Được đánh giá, và cho biết điều này góp phần tăng niềm tin của nhà đầu tư với TP.HCM.
Trình Quốc hội xem xét luật đô thị đặc biệt cuối năm 2026
Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết thêm, trong cuộc họp mới đây của Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã đề xuất một nghị quyết đặc thù mạnh mẽ hơn cho TP.HCM. Đó là cho phép TP.HCM xây dựng luật đô thị đặc biệt, giống như luật Thủ đô của TP.Hà Nội. Đề xuất này đã được Bộ Chính trị đồng ý.
Về tiến độ xây dựng luật đô thị đặc biệt cho TP.HCM, ông Được cho biết dự kiến trong tháng 3.2026 sẽ hoàn thành đề cương, tháng 4.2026 hoàn thành dự thảo, tháng 5 - 6.2026 sẽ tổ chức hội thảo, góp ý để hoàn thiện. Dự án luật sẽ trình Quốc hội khóa XVI xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2, diễn ra vào cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết Bộ Chính trị đã đồng ý xây dựng luật đô thị đặc biệt cho TP.HCM
ẢNH: SỸ ĐÔNG
Để tăng trưởng cao và bền vững, Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho rằng phải đổi mới mô hình tăng trưởng. Bên cạnh động lực truyền thống thì TP.HCM phải dựa vào tri thức và đổi mới sáng tạo, mở ra động lực mới về công nghệ cao, bán dẫn, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo. "TP.HCM có điều kiện, lợi thế trong thu hút đầu tư, các doanh nghiệp Việt tham gia, tạo ra những cú hích cho nguồn nhân lực của chúng ta từ các trường đại học", ông nói thêm.
Cũng theo người đứng đầu chính quyền TP.HCM, để có khả năng chống chịu các cú sốc từ bên ngoài, thành phố cần xây dựng hệ thống đảm bảo an ninh toàn diện từ kinh tế, năng lượng, chuỗi cung ứng và an ninh đô thị.
Đề xuất lập nhóm ứng phó khủng hoảng năng lượng
Ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng. Với tình huống chiến sự ở Trung Đông leo thang và kéo dài, tăng trưởng kinh tế của cả nước đạt khoảng 7%, TP.HCM dự kiến đạt 7,08 - 7,98%.
Với kịch bản chiến sự xảy ra trong thời gian ngắn, tăng trưởng kinh tế cả nước dự kiến đạt 8%, TP.HCM sẽ đạt 8,08 - 9,04%. Còn ở kịch bản khả quan nhất, chiến sự hạ nhiệt nhanh, tăng trưởng kinh tế cả nước dự kiến đạt 9,1% và TP.HCM dự kiến đạt 9,19 - 10,28%.

Ông Phạm Bình An, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM, nêu 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2026
ẢNH: NGUYÊN VŨ
PGS-TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường đại học Sài Gòn, nhận định giai đoạn này vừa thách thức, vừa mang lại cơ hội cho TP.HCM chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc nền kinh tế.
Nêu giải pháp, chuyên gia này cho rằng cần ổn định giá xăng, dầu, tăng cường việc chống buôn lậu, hỗ trợ an sinh xã hội, trợ giá giao thông công cộng, bình ổn giá lương thực, thực phẩm. Về dài hạn, đây là thời điểm để chúng ta tự chủ, tự lực, tự cường và tự tin chuyển đổi sang hạ tầng xanh, chuyển từ phương tiện dùng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch.
Theo PGS-TS Trần Hoàng Ngân, các cuộc khủng hoảng năng lượng đã diễn ra nhiều lần và sẽ còn lặp lại trong tương lai. Do đó, TP.HCM cần thành lập một nhóm ứng phó với khủng hoảng năng lượng do một phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng nhóm, thành viên là lãnh đạo các sở ngành.
Bình luận (0)