Bộ Công an bắt 5 sòng bạc dành cho người nước ngoài tại TP.HCM, Vũng Tàu

28/05/2007 00:43 GMT+7

* Những "sòng bạc" này chính là loại hình kinh doanh "trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài" mà một số khách sạn được cấp phép. * Người mang hộ chiếu nước ngoài được phép chơi trò chơi này. Việc tạm giữ, khống chế họ có phải là việc làm đúng pháp luật? * Một số quy định về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng * Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều: "C14 kiểm tra là đúng, nhưng cách làm không phù hợp

Đêm 26 rạng sáng 27.5, Phòng 5 - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C14), Bộ Công an đã đồng loạt ra quân phá 5 điểm đánh bạc dành cho người nước ngoài (một loại hình kinh doanh có tên gọi là trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài,  được cấp phép cho một số khách sạn theo Quyết định số 32/2003/TTg) vì có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hàng trăm người tham gia đánh bài ăn tiền bằng máy đánh bạc đã bị công an tạm giữ. Trong đó, phần lớn các đối tượng tham gia đánh bài là người nước ngoài. Tại hiện trường, công an thu giữ hàng trăm ngàn USD cùng nhiều tang vật liên quan và phải dùng đến ít nhất 3 lượt xe bán tải mới chở hết. Những điểm đánh bạc dành cho người nước ngoài này nằm ở các khách sạn, nhà hàng lớn, có tầm cỡ từ 3 sao trở lên. Số lượng người tham gia giải trí với máy đánh bạc rất đông...


Những người có mặt tại nơi công an kiểm tra đều phải lên xe về trụ sở công an, kể cả người nước ngoài

Tại cụm nhà hàng, khách sạn Food Centre of Saigon (393 Trần Hưng Đạo, P.Cầu Kho, Q.1), lực lượng chức năng đã bắt quả tang 45 người đang tham gia đánh bài ăn tiền bằng máy đánh bạc. Trong đó có 13 người nước ngoài, 32 người Việt Nam (23 nam, 9 nữ). Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại điểm đánh bạc này, công an đã niêm phong đến 9 thùng carton tang vật. Số lượng tiền thu giữ tại sòng bạc này theo một cán bộ công an là rất lớn, ước chừng vài trăm ngàn USD.

Cùng thời điểm trên, một nhánh trinh sát khác cũng ập vào khách sạn Duxton Saigon (số 63 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1) bắt quả tang 68 người khác đang tham gia đánh bài ăn tiền bằng máy. Trong đó, 49 người mang quốc tịch nước ngoài, 19 nguời còn lại là Việt Nam. Tạm giữ 7 CPU, 1 máy đếm tiền, 4 thùng carton đựng đầy tiền cùng hàng chục ký tài liệu liên quan. Còn tại khách sạn Legend (số 2A - 4A Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1), công an cũng bắt quả tang 6 người Việt Nam khác đang tham gia đánh bài bằng máy. Thu giữ gần 20 ngàn USD.

Tương tự, hàng chục trinh sát cũng đã ập vào khách sạn Equatorial (số 242 Trần Bình Trọng, P.4, Q.5), ông Phú Sĩ Quang (41 tuổi, ngụ Q.1) người được cho là điều hành điểm đánh bạc này đã bị công an tạm giữ cùng 4 nhân viên hướng dẫn đánh bài mang quốc tịch Malaysia và gần chục nhân viên phục vụ là người Việt Nam. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 60 ngàn USD,  4 két sắt và nhiều vật chứng khác. Tại Vũng Tàu, cơ quan công an trong cùng thời gian cũng đã kiểm tra khách sạn Dic Star (169B Thùy Vân), tạm giữ hàng chục người đang đánh bạc tại đây.


Những người đánh bạc được dẫn ra xe

Theo quan sát của PV Thanh Niên, tại thời điểm công an đang tiến hành khám xét bên trong, ở vòng ngoài vẫn có hàng chục người khác chưa hay tin đi xe hơi đến những điểm vui chơi này. Nhưng không một ai được phép đến gần hiện trường - kể cả công an địa phương - khi chưa có sự đồng ý của các chiến sĩ C14 bảo vệ vòng ngoài. Ngay chính PV Thanh Niên tìm đến với mục đích đưa tin nóng cũng đã bị một trinh sát dí súng AK báng xếp vào người khi định tiếp cận mục tiêu tại Food Centre of Saigon lúc 3 giờ sáng ngày 27.5.

Tại các điểm đánh bạc bị phá tại TP.HCM mà phóng viên Thanh Niên quan sát: Ngoài những người bị cho là có hành vi đánh bạc, hàng chục nhân viên phục vụ, làm công việc bưng bê cũng đều được đẩy lên xe đưa về trụ sở công an...

Có thể nói, đây là một cuộc ra quân quy mô khá lớn của C14, Bộ Công an tính từ đầu năm đến nay trong chiến dịch bài trừ tệ nạn xã hội.  Sau khi thông tin về vụ này được đưa trên Thanhnien Online ngày hôm qua, một số bạn đọc đã gửi thư hoặc gọi điện đến tòa soạn bày tỏ sự phân vân về cuộc "triệt phá" này, bởi việc kinh doanh loại hình trò chơi dành cho người nước ngoài này tại một số khách sạn là được luật pháp cho phép. Vì vậy, việc kiểm tra, xử lý cần phải phân biệt. Theo chúng tôi được biết, nhiều điểm bị "triệt phá" vào đêm 26, rạng sáng 27.5 đều có giấy phép hoạt động. Việc để cho người Việt Nam vào chơi tại đây rõ ràng là vi phạm pháp luật (cả người tổ chức và người Việt Nam đến chơi), nhưng người nước ngoài đến chơi các trò chơi này là hợp pháp. Đối với các nhân viên phục vụ cũng vậy, họ không phải là những người vi phạm pháp luật. 

Bởi vậy, việc kiểm tra xử lý nghiêm khắc những hành vi vi phạm pháp luật là đúng và rất đáng được hoan nghênh, nhưng việc khống chế, tạm giữ, mời về đồn... những người có hộ chiếu nước ngoài và nhân viên phục vụ không phạm pháp trong vụ này là không đúng quy định của pháp luật,  ảnh hưởng không tốt đến môi trường đầu tư, du lịch của Việt Nam. Ngày hôm qua chúng tôi đã liên lạc với những cán bộ có trách nhiệm để hỏi rõ sự việc, nhưng rất tiếc mọi cố gắng liên lạc đều không có kết quả.

Chúng tôi sẽ thông tin tiếp với bạn đọc về ý kiến của các cơ quan chức năng trong số báo ra ngày mai.

Một số quy định về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng

Quyết định số 32/2003/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. Theo đó, những doanh nghiệp được cấp phép là những doanh nghiệp kinh doanh khách sạn tại các địa phương thường xuyên có số lượng người nước ngoài (khách du lịch, nhà đầu tư...) lưu trú, có khách sạn đạt cấp hạng từ 4 sao trở lên (đối với thành phố Hà Nội và TP.HCM) và 3 sao trở lên (đối với các địa phương có nhiều khách du lịch nước ngoài), và có khu riêng biệt dành làm điểm vui chơi; Đối tượng được tham gia trò chơi điện tử có thưởng tại các điểm vui chơi chỉ bao gồm người nước ngoài và người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài; Nghiêm cấm các đối tượng khác tham gia trò chơi điện tử có thưởng dưới bất kỳ hình thức nào...

Việc thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng tuân thủ quy định sau:

1. Việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên ngành được thực hiện không quá một lần trong một năm đối với doanh nghiệp; mỗi đợt không quá 7 ngày. Cơ quan chức năng có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên ngành gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi có điểm vui chơi để phối hợp thực hiện. Quyết định kiểm tra doanh nghiệp được gửi đến doanh nghiệp trước khi kiểm tra ít nhất 7 ngày.

2. Kiểm tra, thanh tra đột xuất: khi doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm quy chế này hoặc vi phạm pháp luật Việt Nam, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành ra quyết định kiểm tra, thanh tra đột xuất doanh nghiệp.

Nếu doanh nghiệp vi phạm điều 7 (đối tượng tham gia trò chơi điện tử có thưởng tại điểm vui chơi - PV) Quy chế này thì bị đình chỉ kinh doanh ngay và xử lý theo pháp luật.

3. Người ra quyết định kiểm tra, thanh tra không đúng quy định pháp luật hoặc lợi dụng kiểm tra, thanh tra để vụ lợi, sách nhiễu doanh nghiệp tùy theo mức độ sai phạm bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với các quyết định và hành vi trái pháp luật của viên chức, cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Ông Nguyễn Ngọc Mỹ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều: "C14 kiểm tra là đúng, nhưng cách làm không phù hợp"

Chiều 27.5, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Ngọc Mỹ (Việt kiều Úc) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều đặt trụ sở tại khách sạn Equatorial (242 Trần Bình Trọng, Q.5) - người đã được phép thành lập điểm vui chơi, giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài tại khách sạn Equatorial. Ông Mỹ cho biết:

"Tôi là người đầu tiên được cấp giấy phép thành lập khu dịch vụ vui chơi giải trí cho người nước ngoài từ năm 2000, ở đây không có sòng bài, không có người chia bài mà chỉ có máy. Sau đó, có một số khách sạn cũng được cấp  phép theo Quyết định 32/2003/QĐ/TTg. Tôi không trực tiếp điều hành điểm vui chơi này mà ký hợp đồng thuê một công ty Malaysia từng có kinh doanh trò chơi này, có kinh nghiệm điều hành. Họ tư vấn cho chúng tôi biết là phải mua loại máy nào, điều hành ra sao... Chúng tôi hoạt động có giấy phép và xây dựng, đầu tư đàng hoàng. Giấy phép kinh doanh của chúng tôi chỉ dành cho hai đối tượng, người nước ngoài và Việt kiều tham gia vào điểm vui chơi giải trí có thưởng... C14 kiểm tra là đúng nhưng cách làm như vậy không phù hợp bởi hiện tại với cơ chế mở, không thể làm theo chiến dịch, muốn làm sao thì làm, điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của các doanh nghiệp. Công an phải cẩn trọng trong việc kiểm tra những cơ sở kinh doanh nhạy cảm này. Có thể cách kiểm tra được tiến hành linh hoạt hoặc mềm mại khác đi như: kiểm tra hộ chiếu tại chỗ của từng người, mời họ uống nước hoặc mời họ về. Ai là người trong nước không phải là Việt kiều mà do hối lộ bảo vệ hoặc hối lộ người kiểm tra giấy tờ vào cổng thì công an giải quyết, làm rõ ai cho vô câu lạc bộ... Chứ như thế này làm nản lòng các nhà đầu tư. Muốn đất nước phát triển, giữa các cơ quan phải có sự liên kết tìm hiểu lẫn nhau. Chúng tôi không chấp nhận người thì cấp phép, người thì bắt. Theo tôi được biết thì công an tạm giữ nhân viên của tôi, người nước ngoài và luôn cả những người phục vụ. Như thế là sao?".

H.P - N.T

Hữu Phú - Ngọc Thọ 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.