Bỏ của chạy lấy người

29/01/2012 00:42 GMT+7

Việc Pháp rút hết quân khỏi Afghanistan trong năm 2013 chứ không chờ cùng triệt thoái với NATO năm 2014 là nước cờ của Tổng thống Nicolas Sarkozy nhằm duy trì cơ hội tái đắc cử trong cuộc đua sắp tới.

Việc Pháp rút hết quân khỏi Afghanistan trong năm 2013 chứ không chờ cùng triệt thoái với NATO năm 2014 là nước cờ của Tổng thống Nicolas Sarkozy nhằm duy trì cơ hội tái đắc cử trong cuộc đua sắp tới.

Cả Paris lẫn Kabul đều lập luận là triển vọng chính trị an ninh ở Afghanistan cho phép Pháp rút về sớm hơn các đồng minh khác trong NATO một năm. Tuy nhiên, thực chất không hẳn như vậy. Pháp có đội quân 3.900 lính ở Afghanistan, đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ và không phải ở những nơi trọng yếu. Chính vì thế, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai trong thâm tâm muốn Pháp rút đi càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, quyết định của ông Sarkozy không hẳn vì tâm trạng trên của ông Karzai. Rút quân khỏi Afghanistan trở thành một trong những chủ đề nội dung tranh cử có tác động rất sâu sắc tại Pháp. Đối thủ đáng gờm nhất của ông Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống tới là ứng viên của đảng Xã hội Francoise Hollande.

Ông này lại vừa tung ra cam kết tranh cử là sẽ rút hết quân Pháp khỏi Afghanistan trong năm 2012. Bước đi của ông Hollande buộc ông Sarkozy phải có hành động riêng chứ không cùng bè theo phái với NATO trong chuyện ở chiến trường Nam Á. Lợi ích thiết thân bây giờ đối với ông Sarkozy là duy trì cơ hội tái cử chứ không phải tương lai của Afghanistan, coi trọng tâm lý cử tri chứ không phải sự đoàn kết trong NATO.

Có tái cử thì mới còn cơ hội để xưng hùng xưng bá với nước Pháp, chứ thua cuộc thì nghĩa là không còn có thể cùng nước Pháp làm nên chuyện gì ở Afghanstan. Còn người thì sẽ còn của nên giờ phải bỏ của chạy lấy người đã.

Thảo Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.