Bồ Đào Nha - Bắc Macedonia, play-off World Cup 2022: Cẩn thận với ‘Linh miêu’

29/03/2022 07:57 GMT+7

Giấc mơ về World Cup ở Qatar của Ronaldo vẫn tồn tại sau khi tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 trong một trận đấu rất căng thẳng tại Porto hồi cuối tuần qua.

Điều đó cho thấy dường như đội bóng của Ronaldo đang phát triển thói quen tự gây khó khăn cho chính mình. Họ đã để thủng lưới ở phút 90 trong trận thua 1-2 trước Serbia tại Lisbon hồi tháng 11.2021 và suýt chút nữa đã bị Thổ Nhĩ Kỳ gỡ hòa 2-2 vào cuối trận. Và bây giờ, Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với Bắc Macedonia trong một trận cầu sinh tử tại sân Dragao vào rạng sáng mai, với phần thưởng cho người thắng là tấm vé góp mặt ở VCK World Cup 2022.

Ronaldo (7) bây giờ là một phần của đội bóng chứ không phải là nhịp đập của nó và kết quả là Bồ Đào Nha đang trở nên mạnh hơn

Reuters

Nếu ai nghĩ rằng Bắc Macedonia là một đội bóng dễ bị bắt nạt thì hãy hỏi tuyển Ý, đội sẽ vắng mặt ở VCK World Cup lần thứ 2 liên tiếp sau khi để thua 0-1 trước đối thủ này tại Palermo trong tuần qua. Bầy “Linh miêu” đang viết tiếp câu chuyện cổ tích của họ bởi sau khi lọt vào VCK EURO 2020, đội bóng của HLV Milevski đang đứng trước một cơ hội lịch sử để đến với World Cup. Họ chưa bao giờ gặp Bồ Đào Nha ở một trận đấu chính thức nhưng đã từng thủ hòa đối thủ này (0-0) trong trận giao hữu năm 2012 tại Leiria và rất biết cách làm thất vọng các đội bóng lớn.

Bắc Macedonia đã đánh bại Đức (vòng loại) và Ý (bán kết play-off) trên đất khách thì tại sao lần này không phải là Bồ Đào Nha? HLV Milevski tự tin tuyên bố: “Chúng tôi đã giành chiến thắng trước một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới là tuyển Ý. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây khi còn một bước cuối cùng để đến với World Cup. Toàn đội Bắc Macedonia đang trên đường khẳng định tại sao chúng tôi lại nằm trong số 20 đội bóng hàng đầu châu Âu”.

Tỷ lệ cược (các trận đáng chú ý)

- Chung kết play-off World Cup châu Âu:

30.3, 1 giờ 45: Ba Lan - Thụy Điển: Ba Lan chấp đồng nửa, thắng 8

Bồ Đào Nha - Bắc Macedonia: Bồ Đào Nha chấp 1 trái rưỡi, 2 trái, thắng 9.

- Vòng loại World Cup Nam Mỹ:

30.3, 6 giờ 30: Bolivia - Brazil: Brazil chấp 1 trái, thắng 9

Chile - Uruguay: Chile chấp đồng nửa, thắng 9

Ecuador - Argentina: Argentina chấp đồng nửa, thắng 9

Peru - Paraguay: Peru chấp 1 trái, thắng 9

Venezuela - Colombia: Colombia chấp nửa, một, thắng 9.

- Giao hữu quốc tế:

30.3, 1 giờ 45: Hà Lan - Đức: Đồng banh, chủ nhà Hà Lan thắng 9

Anh - Bờ Biển Ngà: Anh chấp 1 trái, trái rưỡi, thắng 8.

G.L (Nguồn Asianbookie)

Tất nhiên, Bồ Đào Nha vẫn được đánh giá cao hơn so với Bắc Macedonia, nhất là khi sự trở lại của Cancelo, Pepe sẽ làm giảm bớt những lo lắng về hàng phòng ngự của HLV Santos. Và với Bernando Silva chơi ở vai trò tự do, Ronaldo và Jota luôn là mối đe dọa hơn bao giờ hết vì Bồ Đào Nha thường biết cách thống trị các trận đấu. Dù vậy, HLV Santos vẫn tỏ ra rất thận trọng. Ông nói: “Đây là trận chung kết rất khó khăn vì Bắc Macedonia cho thấy họ rất đáng gờm. Chúng tôi sẽ tiếp cận trận đấu với sự tôn trọng như cách đã thể hiện trước Thổ Nhĩ Kỳ”.

Nếu vượt qua được Bắc Macedonia, chất lượng đội hình của Bồ Đào Nha cho thấy họ sẽ là một thế lực đáng chú ý ở Qatar. Bởi Ronaldo có xu hướng viết kịch bản cho riêng mình ở những dịp trọng đại và vô địch World Cup ở tuổi 37 sẽ là cách tuyệt vời nhất để anh giã từ đấu trường quốc tế, nhất là trong bối cảnh anh xem như trắng tay mùa này với M.U. Thế nhưng, Bồ Đào Nha và Ronaldo cần cẩn thận với rào cản ở phía trước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.