Bồ Đào Nha chốt danh sách đá World Cup: 'Già gân' 39 tuổi và 3 sao M.U

11/11/2022 06:19 GMT+7

Đội tuyển Bồ Đào Nha đã công bố danh sách 26 cái tên sẽ tới Qatar để dự World Cup 2022 . HLV Fernando Santos gây bất ngờ khi triệu tập trung vệ Pepe.

Pepe năm nay đã 39 tuổi. Hiện tại, trung vệ sinh năm 1983 khoác áo CLB Porto và đã bỏ lỡ 9 trận đấu gần nhất của đội bóng Bồ Đào Nha (kể từ 7.10). Tuy nhiên, Pepe vẫn chiếm một suất trong danh sách chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha tham dự World Cup 2022.

Bên cạnh đó, ngôi sao Cristiano Ronaldo chắc chắn sẽ góp mặt trong kỳ World Cup được xem là cuối cùng của anh. Tiền đạo của Manchester United (M.U) năm nay đã bước sang tuổi 37. Dù không có phong độ cao ở M.U nhưng anh vẫn là niềm kỳ vọng hàng đầu ở đội tuyển quốc gia.

Ronaldo vẫn được kỳ vọng sẽ đưa tuyển Bồ Đào Nha tiến sâu ở World Cup 2022

AFP

Hiện tại, CR7 là tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Bồ Đào Nha Anh với tổng cộng 117 bàn thắng sau 191 lần ra sân. Anh chỉ cách kỷ lục ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha ở các kỳ World Cup do huyền thoại Eusebio (9 bàn) nắm giữ 2 bàn thắng. Và chỉ cần 1 pha lập công nữa, cựu tiền đạo xuất sắc của Real Madrid sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 kỳ World Cup khác nhau.

Đường đến World Cup 2022: Bồ Đào Nha khẳng định giá trị của ngôi sao

Trong danh sách đội tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022, M.U đóng góp 3 cái tên. Bên cạnh Ronaldo, Bruno Fernandes và Diogo Dalot cũng là 2 gương mặt sáng giá của đội chủ sân Old Trafford. Đẳng cấp của Bruno thì không cần phải bàn cãi, còn Diogo Dalot đang chơi rất lên chân trong màu áo của M.U dưới thời HLV Erik ten Hag. Kể từ đầu mùa, Dalot ra sân không thiếu trận nào cho "Quỷ đỏ" ở Ngoại hạng Anh.

Ngoài M.U, "người hàng xóm" Man City cũng có 3 cái tên được gọi lên tuyển Bồ Đào Nha là Bernardo Silva, Ruben Dias và Joao Cancelo.

Trên hàng tấn công, Rafael Leao (AC Milan) và Joao Felix (Atletico Madrid) sẽ là những đối tác của Ronaldo. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội bóng áo bã trầu là Diogo Jota. Tiền đạo của Liverpool gặp chấn thương bắp chân từ giữa tháng 10 và không thể kịp bình phục để đến Qatar.

Tại World Cup 2022, Bồ Đào Nha được xếp vào bảng H cùng với Uruguay, Ghana và Hàn Quốc. Đội bóng của HLV Fernando Santos sẽ đá trận ra quân gặp tuyển Ghana vào ngày 24.11. Nếu thi đấu đúng sức, Ronaldo và các đồng đội sẽ không gặp nhiều khó khăn để đi tiếp với vị trí nhất nhất bảng.

Danh sách 26 cầu thủ tuyển Bồ Đào Nha dự World Cup 2022:

Thủ môn: Diogo Costa, Rui Patricio, Jose Sa.

Hậu vệ: Joao Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Danilo Pereira, Antonio Silva, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro.

Tiền vệ: William Carvalho, Ruben Neves, Joao Palhinha, Bruno Fernandes, Vitinha, Otavio, Matheus Nunes, Bernardo Silva, Joao Mario.

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao, Ricardo Horta, Andre Silva, Goncalo Ramos.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.