Chân sút 'hay hơn Ronaldo' sẵn sàng gánh vác hàng công tuyển Bồ Đào Nha

10/11/2022 11:21 GMT+7

Đang có phong độ ấn tượng, Rafael Leao là một trong những ngôi sao của tuyển Bồ Đào Nha hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2022 sắp khởi tranh tại Qatar.

Trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Sporting Lisbon, Rafael Leao đánh dấu bước ngoặt đầu tiên của sự nghiệp khi chuyển đến khoác áo Lille năm 2019, trong mùa giải duy nhất chơi cho đội chủ sân Pierre-Mauroy, Leao ghi 8 bàn thắng để gây chú ý với các đội bóng lớn.

Rafael Leao được kỳ vọng tỏa sáng ở World Cup 2022

REUTERS

Chân sút 23 tuổi sau đó chuyển đến chơi cho CLB truyền thống bậc nhất ở Ý là AC Milan và gắn bó với đội bóng này từ năm 2020 cho đến bây giờ. Hai mùa giải vừa qua, anh ghi tổng cộng tới 33 bàn thắng, góp công lớn mang về chức vô địch cho AC Milan ở Serie A mùa giải 2021/2022. Tại Serie A mùa này, Rafael Leao vẫn tiếp tục chứng tỏ phong độ tốt với 6 bàn thắng và 9 đường kiến tạo.

Đường đến World Cup 2022: Bồ Đào Nha - khẳng định giá trị của ngôi sao

Sự thăng hoa của Rafael Leao như nước cờ mở giúp HLV Fernando Santos giảm bớt cơn đau đầu cho bài toán hàng công của Bồ Đào Nha. Tình cảnh của “Selecao châu Âu” đang hết sức rối ren khi ngôi sao sáng nhất của họ là Cristiano Ronaldo đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Andre Silva sở hữu phong độ phập phù còn Diogo Jota bỏ lỡ kỳ World Cup 2022 đầy tiếc nuối khi dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa Liverpool với Manchester City tại vòng 10 Ngoại hạng Anh.

Rafael Leao được đánh giá hay hơn Ronaldo thời trẻ

REUTERS

Giống như Ronaldo, Rafael Leao trải qua quãng thời gian trưởng thành và tiến bộ vượt bậc trong màu áo Sporting Lisbon. Cựu huấn luyện viên đội trẻ Sporting - Tiago Fernandes từng khẳng định rằng Leao là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử học viện của CLB. Fernandes cho rằng Leao còn hay hơn Cristiano Ronaldo khi còn trẻ.

Dứt điểm tốt cả hai chân, khả năng giữ thăng bằng tốt cùng lối chơi càn lướt, đột phá mạnh mẽ với trình độ kỹ thuật khéo léo, Rafael Leao được ví von với Mbappe của đội tuyển Pháp. “Cả Ronaldo và Mbappe đều là những cầu thủ đẳng cấp, là những người truyền cảm hứng chơi bóng rất lớn cho tôi, tôi muốn đạt đến đẳng cấp của họ trong tương lai gần. Tôi muốn được chứng tỏ khả năng của mình, ngay cả khi ở hiện tại tôi chưa phải là một tay săn bàn thực thụ như Mbappe hay Ronaldo”, Leao chia sẻ.

World Cup 2022 sẽ là sân khấu lớn nhất tính đến thời điểm này trong sự nghiệp của Rafael Leao và sẽ cơ hội không thể tốt hơn để anh chứng tỏ đẳng cấp của mình, nhất là trong bối cảnh cầu thủ sinh năm 1999 này đang là niềm kỳ vọng hàng đầu trên hàng công của “Selecao châu Âu”.

Danh sách chính thức của tuyển Bồ Đào Nha sắp được HLV Fernando Santos công bố mà Rafael Leao là cái tên khó bị thay thế. Nhà vô địch Euro 2016 nằm ở bảng H với các đội gồm Uruguay, Ghana và Hàn Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.