Bồ Đào Nha muốn FIFA công nhận bàn thắng cho Cristiano Ronaldo

Giang Lao
Giang Lao
29/11/2022 19:38 GMT+7

Theo kênh El Chiringuito TV , LĐBĐ Bồ Đào Nha đã gửi bằng chứng tới FIFA để chứng minh siêu sao Cristiano Ronaldo đã ghi bàn (mở tỷ số) vào lưới Uruguay hồi rạng sáng 29.11.

Bàn mở tỷ số vào lưới Uruguay hiện vẫn còn nhiều tranh cãi với nghi vấn liệu Cristiano Ronaldo có chạm (đầu) vào bóng hay không, sau qua tạt của Bruno Fernandes ở phút 54.

Bàn thắng này ban đầu FIFA công nhận cho Cristiano Ronaldo, nhưng sau đó đã thay đổi và tính cho Bruno Fernandes. Theo FIFA, các pha chiếu chậm lại cho thấy siêu sao người Bồ Đào Nha chưa chạm vào bóng.

Pha đánh đầu này của Cristiano Ronaldo đã chạm vào bóng chưa đến giờ vẫn còn tranh cãi

AFP

Tuy vậy, sau trận đấu theo cựu danh thủ Alexi Lalas (Mỹ) bình luận trên kênh Fox Soccer cho biết: “Tôi gặp Piers Morgan (người đã phỏng vấn Cristiano Ronaldo trước World Cup 2022 và sau đó bị CLB M.U sa thải). Ông ấy nói vừa nhận tin nhắn từ Cristiano Ronaldo gửi ngay trong phòng thay đồ sau trận đấu, cho rằng anh ấy đã khẽ chạm (đầu) vào bóng trong bàn mở tỷ số. Tôi cũng nghĩ Cristiano Ronaldo không ghi bàn thắng đó, nhưng lúc này thì không ai biết được như thế nào”.

Bruno Fernandes (8) mừng bàn mở tỷ số cùng Ronaldo

reuters

Chính tiền vệ Bruno Fernandes trả lời trong buổi phỏng vấn khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, cũng thừa nhận: “Tôi ăn mừng bàn thắng và cứ nghĩ đó là bàn thắng của Cristiano Ronaldo ghi. Vì với những quả tạt như vậy tôi thường hướng đến anh ấy sẽ ghi bàn dễ và có ý nghĩa hơn”.

Việc bị FIFA tước bàn thắng, Cristiano Ronaldo vẫn có 8 bàn ở World Cup sau 5 lần tham dự và tổng số bàn thắng ở các giải quốc tế với đội tuyển Bồ Đào Nha là 118 bàn.

LĐBĐ Bồ Đào Nha vừa qua đã gửi bằng chứng cho FIFA để chứng minh siêu sao Cristiano Ronaldo đã ghi bàn. Tuy nhiên, theo kênh El Chiringuito TV dự đoán, khả năng được cơ quan bóng đá thế giới thay đổi quyết định rất khó xảy ra.

Dù vậy, Cristiano Ronaldo vẫn còn nhiều cơ hội để thiết lập kỷ lục ghi bàn mới cho mình ở World Cup. Trước mắt, anh vẫn còn thi đấu 2 trận nữa tại World Cup 2022 gồm trận cuối vòng bảng H gặp Hàn Quốc lúc 22 giờ ngày 2.12 và trận vòng 1/8 sau khi tuyển Bồ Đào Nha đã sớm có suất đi tiếp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.