Bộ đội biên phòng cứu ngư dân gặp nạn trên biển

28/08/2017 09:50 GMT+7

Anh Trần Xuân Đồng bị hôn mê sau khi bị dây cát tời đứt, bật vào người, đã được Trạm kiểm soát biên phòng (BP) Cửa Sót (thuộc Bộ đội BP tỉnh Hà Tĩnh), đưa về bờ kịp thời để chữa trị.

Chiều 27.8, thượng úy Đỗ Mạnh Hùng, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng (BP) Cửa Sót, cho biết đơn vị vừa ứng cứu, đưa một thuyền viên bị nạn trên biển vào đất liền.

tin liên quan

Cứu ngư dân bị thủng dạ dày
Trưa 5.8, tàu cứu nạn SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá ĐNa 90684 và đưa ngư dân bị thủng dạ dày về bờ cấp cứu.
Nạn nhân là thuyền viên Trần Xuân Đồng (37 tuổi, ngụ tại xã Quỳnh Long, H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) bị dây cáp đứt bật vào người khi đang đánh cá trên biển.
Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 26.8, Trạm kiểm soát BP Cửa Sót nhận được tin tàu đánh cá NA-97899 đang ở cách cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, H.Lộc Hà, Hà Tĩnh) khoảng 20 hải lý, trên tàu có người hôn mê bất tỉnh do bị cáp tời đứt bật vào người.
Trạm kiểm soát BP Cửa Sót đã huy động 2 phương tiện của ngư dân ở xã Thạch Kim tiếp cận để tổ chức sơ cứu cho nạn nhân. Đến 20 giờ 40 cùng ngày, anh Đồng được đưa vào bờ và chuyển ra một bệnh viện ở Nghệ An điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.