Bộ đội biên phòng Đà Nẵng nhặt được iPhone 14 Pro Max, trả lại cho du khách

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
24/04/2023 09:54 GMT+7

Ngày 24.4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cho biết đã trả lại tài sản gồm iPhone 14 Pro Max và ví tiền cho du khách tắm biển đánh rơi ở bãi biển Tiên Sa.

Trước đó, ngày 23.4, du khách Nguyễn Văn Trung (ngụ Hà Nội, tạm trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng bạn bè đến bãi biển Tiên Sa, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) để tắm biển, nghỉ ngơi.

Lúc ra về, du khách phát hiện đã đánh rơi ví tiền và điện thoại iPhone 14 Pro Max (trị giá khoảng 30 triệu đồng) nên đã thông báo cho Ban quản lý khu du lịch bãi biển Tiên Sa để nhờ hỗ trợ.

Cùng lúc này, đại úy Hoàng Xuân Quý, Đội trưởng Kiểm tra giám sát, và thượng úy Thái Bá Tuấn, nhân viên hàng hải Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) đã nhặt được điện thoại iPhone 14 Pro Max cùng với ví tiền của anh Trung, bên trong có 2,5 triệu đồng.

Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng nhặt được iPhone 14 Pro Max, trả lại cho du khách - Ảnh 1.

Lực lượng biên phòng trả lại iPhone 14 Pro Max, ví tiền cho du khách Nguyễn Văn Trung

NGUYỄN TÚ

Hai cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng liền thông báo về đơn vị, đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân của tài sản.

Theo thượng úy Thái Bá Tuấn, anh cùng đại úy Hoàng Xuân Quý phát hiện chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max và ví tiền trong lúc dọn vệ sinh bãi biển Tiên Sa. Trong ngày 23.4, du khách Nguyễn Văn Trung đọc được thông tin trên mạng xã hội đã liên hệ với lực lượng bộ đội biên phòng tại bãi biển Tiên Sa.

Sau khi xác minh chính xác, cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bàn giao đầy đủ tài sản cho anh Nguyễn Văn Trung.

Hôm 8.4, lực lượng bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng cũng nhặt được 1 điện thoại iPhone X ở khu vực biển Đà Nẵng. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã đăng thông tin lên mạng xã hội, nhờ tìm kiếm người đánh rơi. Một du khách Nhật Bản đang tạm trú tại khách sạn biển Đà Nẵng nhờ vậy đã tìm lại được iPhone.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.