Bộ đội biên phòng Quảng Bình tổ chức 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản'

12/01/2024 19:43 GMT+7

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức chương trình 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản' năm 2024, với nhiều hoạt động ý nghĩa cho bà con vùng cao tại xã Dân Hóa (H.Minh Hóa).

Ngày 12.1, tại xã Dân Hóa (H.Minh Hóa, Quảng Bình), Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản", chào đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tổ chức 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản'- Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, cùng đoàn công tác dâng hương, hoa tại Khu di tích lịch sử đồi Cha Quang

BÁ CƯỜNG

Chương trình có sự tham dự của bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các đại biểu đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử đồi Cha Quang, tham quan phiên chợ 0 đồng, tham quan cột mốc biên giới 528 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tổ chức 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản'- Ảnh 2.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương thăm hỏi, chúc sức khỏe bà con tại xã miền núi Dân Hóa (H.Minh Hóa)

BÁ CƯỜNG

Tại chương trình, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã trao tặng 200 suất quà tết cho người dân, 99 suất quà cho các em học sinh thuộc chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng", cùng nhiều phần quà ý nghĩa khác đến từ các đơn vị Trung ương và tỉnh Quảng Bình.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tổ chức 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản'- Ảnh 3.

Đoàn công tác thăm cột mốc biên giới 528 tại Cửa khẩu quốc tế Cha Lo

BÁ CƯỜNG

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng Quảng Bình nhấn mạnh "Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản" là hoạt động thường niên, trở thành nét văn hóa mỗi độ tết đến xuân về trên khắp miền biên cương của Tổ quốc.

Bên cạnh các hoạt động thăm, tặng quà, từ sáng cùng ngày, nhiều hoạt động như tổ chức các trò chơi dân gian, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bữa cơm cho em, chương trình giao lưu văn nghệ nhằm hỗ trợ, giúp đỡ, kết nối và giao lưu văn hóa giữa người dân cùng các chiến sĩ biên phòng, đã được tổ chức trong không khí tết.

Bộ đội biên phòng Quảng Bình tổ chức 'Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản'- Ảnh 4.

Nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu được tổ chức tại chương trình

BÁ CƯỜNG

Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản" đã góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Từ đó, tiếp động lực giúp người dân yên tâm chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, đồng sức đồng lòng cùng lực lượng biên phòng bảo vệ và giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới của quê hương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.