'Bộ đôi vàng' của U.23 Việt Nam đứng trước cơ hội lớn ở CLB Viettel

24/06/2022 08:57 GMT+7

Trở về CLB từ U.23 Việt Nam, cả Mạnh Dũng và Thanh Bình đều đang đứng trước cơ hội lớn được thi đấu cũng ở một giải đấu cấp châu Á là AFC Cup 2022, trong màu áo Viettel.

Nhâm Mạnh Dũng, Nguyễn Thanh Bình đều là những ngôi sao của U.23 Việt Nam vừa giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 và sau đó là xuất sắc lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á 2022.

Trở về CLB sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia, cả Mạnh Dũng và Thanh Bình đều đang đứng trước cơ hội lớn được thi đấu cũng ở một giải đấu cấp châu Á là AFC Cup 2022, trong màu áo Viettel FC.

HLV Bae Ji-won cho biết: “Chắc chắn là Dũng hay Bình đều sẽ được ra sân. Đối với tôi thì mọi người, kể cả các cầu thủ trẻ thì cơ hội ra sân cũng rất cao. Tôi đã có kế hoạch riêng và điều này tùy thuộc vào từng đối thủ trong từng trận đấu nữa, làm sao để CLB đạt được kết quả tốt nhất”.

Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ: “Em nghĩ việc được ra sân phụ thuộc vào HLV và tình hình theo từng trận đấu. Đương nhiên được vào sân thì bọn em cũng sẽ thể hiện hết khả năng của mình. Việc được cọ xát ở sân chơi châu lục đối với các cầu thủ trẻ bọn em là rất hiếm. Bọn em sẽ cố gắng để thể hiện những gì mình có để khi quay về V-League sẽ có thể được ra sân nhiều hơn”.

Nhâm Mạnh Dũng và Nguyễn Thanh Bình được xem là 2 công thần của đội tuyển U.23 Việt Nam. Họ đã trưởng thành rất nhiều dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo và Gong Oh-kyun. Chính vì vậy, bộ đôi này nhiều khả năng sẽ nhận được sự tín nhiệm của HLV CLB Viettel.

Nhâm Mạnh Dũng đa năng, có thể chơi cả tiền đạo cắm và trung vệ. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Bình đã cứng cáp hơn rất nhiều sau thời gian dài được ăn tập cùng đội tuyển Việt Nam và sau đó là chỉ huy hàng phòng ngự U.23 Việt Nam. Bên cạnh đó, thủ quân Bùi Tiến Dũng của CLB Viettel cũng đang điều trị chấn thương và có khả năng sẽ nghỉ hết mùa giải. Đây cũng là cơ hội để trung vệ sinh năm 2000 khẳng định được bản thân trong đội hình Viettel.

Tại AFC Cup 2022, đội bóng của 2 ngôi sao U.23 Việt Nam nằm cùng bảng I với Young Elephants (Lào), Phnom Penh Crown (Campuchia) và Hougang United (Singapore). Nhà vô địch V-League 2020 sẽ đá vòng tròn một lượt với 3 đội bóng kể trên ở sân Thống Nhất từ ngày 24.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.