Cơ hội lớn cho U.23 Việt Nam tại Olympic 2024

Giang Lao
Giang Lao
23/06/2022 06:57 GMT+7

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) thông qua chính thức việc phân bổ 16 suất tham dự Olympic 2024 tại Paris, Pháp cho môn bóng đá nam. Theo đó, châu Á được 3,5 suất sẽ tăng cơ hội cho U.23 Việt Nam.

Số lượng suất dự môn bóng đá nam Olympic 2024 này của châu Á tăng 0,5 suất so với chỉ 3 suất ở kỳ Olympic 2020 tại Tokyo đấu lại mùa hè năm ngoái cùng với chủ nhà Nhật Bản (tổng cộng 4 suất). Đây là lần thứ hai, châu Á có 3,5 suất tham dự môn bóng đá nam tại Olympic sau kỳ Thế vận hội ở London năm 2012.

Nhiều cầu thủ U.23 Việt Nam vẫn còn độ tuổi thi đấu ở vòng loại và VCK U.23 châu Á 2024

Phúc Thắng

Với 3,5 suất của châu Á dự Olympic 2024, các đội giành vé chính thức là các đội đứng 3 hạng đầu tại giải U.23 châu Á 2024, suất còn lại (đội thứ 4) đấu play-off với đội xếp thứ 4 ở vòng loại khu vực châu Phi (CAF) để tranh vé đến Paris, Pháp. CAF cũng như châu Á đều được IOC phân bổ có 3,5 suất, còn khu vực châu Âu có 3 suất cùng với chủ nhà Pháp (tổng cộng 4 suất), Nam Mỹ 2 suất, CONCACAF (Bắc, Trung Mỹ và Caribe) cũng có 2 suất và châu Đại dương (OFC) có 1 suất.

Với diễn biến này, U.23 Việt Nam sẽ tăng cơ hội giành suất dự môn bóng đá nam Olympic 2024. Bởi tại giải U.23 châu Á 2024 được xem như vòng loại cho môn bóng đá nam Olympic 2024 khu vực châu Á, nếu U.23 Việt Nam vào vòng chung kết (VCK) sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Lý do là nhờ tại giải U.23 châu Á 2022 vừa kết thúc, U.23 Việt Nam vào tứ kết thua U.23 Ả Rập Xê Út (0-2, đội sau đó đã đăng quang lần đầu tiên), nhưng xếp hạng chung cuộc đứng thứ 7 tại giải nhờ có thành tích tốt (1 thắng, 2 hòa, 1 thua) được 5 điểm so với Turkmenistan (4 điểm) xếp hạng 8. Còn U.23 Thái Lan bị loại ở vòng bảng và được xếp hạng 9.

Do đó, khi VCK U.23 châu Á 2024 xếp hạt giống để bốc thăm chia bảng dựa trên thành tích ở giải gần nhất, U.23 Việt Nam chắc chắn có mặt ở nhóm hạt giống số 2 nếu vào VCK và sẽ thuận lợi cho việc giành vé vào tứ kết (dễ nằm bảng nhẹ ký) để có khả năng tiến xa hơn vào bán kết cùng cơ hội tranh suất dự Olympic 2024.

Ngoài ra, với thành tích xếp hạng 7 tại giải U.23 châu Á 2022, thì ở vòng loại cho kỳ giải năm 2024 thi đấu trong năm 2023, U.23 Việt Nam cũng sẽ cực kỳ thuận lợi khi bốc thăm chia bảng tránh các đối thủ mạnh nằm ở nhóm hạt giống số 1 như Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, Iraq (những đội xếp cao nhất ở giải 2022). Do đó, để nắm bắt cơ hội này U.23 Việt Nam với gần một nửa đội hình hiện nay do HLV Gong Oh-kyun dẫn dắt vừa rồi vẫn còn đủ điều kiện thi đấu tại giải U.23 châu Á 2024 như Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Lương Duy Cương, Vũ Tiến Long, Phan Tuấn Tài cần có kế hoạch sớm hướng đến vòng loại tranh vé vào VCK.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.