Báo Thái Lan vẽ viễn cảnh đội U.23 dự Olympic 2024 và hướng đến World Cup 2026

Giang Lao
Giang Lao
11/06/2022 18:01 GMT+7

Bất kể đội U.23 Thái Lan sớm ra về ngay vòng bảng giải U.23 châu Á đang diễn ra ở Uzbekistan, báo chí nước này vẫn lạc quan về tương lai của đội bóng pha trộn giữa cầu thủ nội địa và gốc gác ngoại.

Theo đó, tờ Siamsport cũng như Thairath đặt niềm tin lứa U.23 Thái Lan hiện nay trước mắt vẫn còn gần phân nửa lực lượng chủ chốt để hướng đến giải U.23 châu Á 2024 có tính chất như vòng loại môn bóng đá nam kỳ Olympic 2024 ở Paris, Pháp.

Trung vệ gốc ngoại Jonathan Khemdee (giữa) là 1 trong số khoảng 10 cầu thủ U.23 Thái Lan hiện nay đủ điều kiện thi đấu giải 2024

Phúc Thắng

Với khu vực châu Á được 3 suất chính góp mặt tại môn bóng đá nam Olympic 2024. U.23 Thái Lan qua thành tích ở vòng bảng giải U.23 châu Á hiện nay dù sớm bị loại nhưng có thành tích tốt với 1 thắng, 1 hòa và 1 thua ghi 5 bàn để lọt lưới 3 bàn xếp thứ 9 toàn giải trên U.23 Jordan nhờ hơn hiệu số dù bằng 4 điểm.

Thành tích này sẽ giúp U.23 Thái Lan nằm trong nhóm hạt giống số 1 khi LĐBĐ châu Á (AFC) phân nhóm để bốc thăm chia bảng vòng loại U.23 châu Á 2024 dựa trên thành tích thi đấu ở giải gần nhất. Dĩ nhiên, với U.23 Việt Nam thành tích vào tứ kết hiện nay (8 đội mạnh nhất) và cũng có thể tiến xa hơn, đã đủ điều kiện nằm nhóm hạt giống số 1.

Việc được nằm nhóm hạt giống số 1 sẽ giúp ở vòng loại U.23 châu Á 2024 cả U.23 Việt Nam và Thái Lan đều tránh gặp các đối thủ mạnh cùng bảng, và sẽ tăng khả năng lấy vé dự vòng chung kết với 16 đội mạnh nhất tranh 3 suất hạng đầu đến Paris dự kỳ Olympic 2024.

Ở vòng loại U.23 châu Á 2024 cũng sẽ được chia 10 hoặc 11 bảng tùy theo số lượng đội tham gia, với các đội nhất bảng và 4 đến 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng đội chủ nhà dự vòng chung kết. Tờ Siamsport cũng tiết lộ, khả năng vòng loại U.23 châu Á 2024 sẽ tổ chức bốc thăm chung không tách biệt các đội Tây Á hay Đông Á, nên việc nằm nhóm hạt giống số 1 sẽ càng thuận lợi tránh đối đầu với các đối thủ mạnh nhất châu Á.

U.23 Việt Nam (phải) hiện có mặt ở tứ kết U.23 châu Á sẽ thuận lợi ở giải năm 2024 hướng đến tranh vé dự Olympic 2024

Phúc Thắng

Báo chí Thái Lan hiện đang đặt niềm tin vào đội U.23 khi đến vòng loại U.23 châu Á 2024 sẽ cực mạnh, vì lực lượng hiện nay được pha trộn giữa số cầu thủ trong nước và có gốc gác hoặc thi đấu nước ngoài còn khoảng 10 người đủ điều kiện thi đấu (sinh sau ngày 1.1.2001). Đó là Chatmongkol Rueangthanarot, Jonathan Khemdee, Achitpol Keereerom đều 20 tuổi, hay Suphanat Mueanta (19 tuổi), Chayapipat Supunpasuch, Patrik Gustavsson, Songchai Thongcham, Channarong Promsrikaew, Purachet Thodsanit (cùng mới bước qua tuổi 21 khoảng 1-2 tháng nay) và Yannick Nussbaum (18 tuổi).

Không chỉ vậy, tờ Siamsport còn cho rằng U.23 Thái Lan cần tiếp tục đẩy mạnh việc tìm kiếm thêm các cầu thủ gốc ngoại khác có chất lượng bổ sung vào lực lượng thi đấu từ vòng loại U.23 châu Á 2024 để tăng cơ hội vào vòng chung kết và tranh vé dự Olympic ở Paris, Pháp.

Nếu thành công, tờ Siamsport kêu gọi LĐBĐ Thái Lan (FAT) từ bây giờ phải lên kế hoạch và đầu tư mạnh cho nhóm cầu thủ có tố chất này và cũng để hướng đến mục tiêu xa hơn đó là tìm suất dự World Cup 2026 với 48 đội có mặt ở vòng chung kết và khu vực châu Á được tăng lên 8 suất tham dự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.