Báo chí Thái Lan chưa hài lòng lời giải thích của Madam Pang về U.23 Thái Lan

Giang Lao
Giang Lao
10/06/2022 08:58 GMT+7

Theo tờ SMMSPORT , việc U.23 Thái Lan với lực lượng hùng hậu và được xem tốt nhất trong lịch sử vẫn sớm bị loại ở vòng bảng U.23 châu Á cũng như kế hoạch chuẩn bị của Madam Pang cần được xem xét lại.

Tờ SMMSPORT cho rằng, U.23 Thái Lan với 2 giải đấu liên tiếp gồm SEA Games 31U.23 châu Á đã được tính toán kỹ càng do nữ tỉ phú Madam Pang (Nualphan Lamsam) làm trưởng đoàn lên kế hoạch chi tiết. Tuy nhiên, thất vọng nối tiếp thất vọng.

Madam Pang (giữa)

SMMSPORT

Sau thất bại ở trận chung kết SEA Games 31, Madam Pang khích lệ các cầu thủ U.23 Thái Lan đứng dậy và xem giải đấu U.23 châu Á như là bài học kinh nghiệm để hướng đến tương lai. Các cầu thủ đã cống hiến hết mình nhưng vẫn sớm bị loại, dù đã chơi rất nỗ lực trong trận thua U.23 Hàn Quốc.

Tuy nhiên, theo tờ SMMSPORT đây hoàn toàn là sự an ủi, vì Madam Pang từng hứa hẹn tại U.23 châu Á sẽ là một đội U.23 Thái Lan tốt nhất lịch sử. Đội sẽ thể hiện đúng đẳng cấp như mong muốn sau khi triệu tập hàng loạt cầu thủ có gốc gác từ nước ngoài trở về.

Thành phần U.23 Thái Lan tại U.23 châu Á hoàn toàn vượt trội so với ở SEA Games 31, và cũng có chuẩn bị, bất chấp sự chuyển giao vội vã từ HLV Mano Polking sang Worrawoot Srimaka. Nhưng đây là kế hoạch đã định ra từ trước SEA Games.

Mặc dù vậy, sự ráp nối số cầu thủ mới từ nước ngoài cùng các ngôi sao từ đội tuyển như Kritsada Kaman và Suphanat Mueanta, cũng như số cầu thủ từ SEA Games 31 được giữ lại đã trở thành vấn đề thực sự. Sau trận ra quân hòa U.23 Việt Nam 2-2 với bàn gỡ ở phút bù giờ, “Voi chiến” đã có thêm nhiều ngày chuẩn bị và hoàn thiện lối chơi hơn để thắng U.23 Malaysia 3-0 tạo ra một niềm tin rất lớn. Nhưng ngay sau đó họ phải nhận tiếp sự thất vọng khi thua U.23 Hàn Quốc 0-1 và bị loại.

U.23 Thái Lan (trái) có lực lượng mạnh nhất vẫn cho thấy nhiều hạn chế

Phúc Thắng

HLV Worrawoot Srimaka chỉ giải thích ở trận then chốt với U.23 Hàn Quốc, U.23 Thái Lan đột ngột vắng nhiều trụ cột vì tình trạng sức khỏe dẫn đến thua trận. Nhưng theo tờ SMMSPORT, điều này cũng cho thấy lực lượng U.23 Thái Lan quá chênh lệch dù trong đội hình có rất nhiều cái tên được kỳ vọng, đặc biệt ở hàng công khi Suphanat Mueanta không thể ra sân thì những ngôi sao ngoại khác chưa thể chứng tỏ được khả năng như mong muốn.

Tờ SMMSPORT cũng đánh giá, Madam Pang cùng ban huấn luyện U.23 Thái Lan sau thất bại ở SEA Games 31 cùng việc bị loại sớm ở vòng bảng U.23 châu Á cần phải có những giải thích thỏa đáng và rút tỉa những bài học kinh nghiệm thực sự, để từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn ở các giải sau. Trước mắt là hướng đến mục tiêu lấy vé dự Olympic 2024, cùng kế hoạch cụ thể cho các cầu thủ có gốc Thái và từ nước ngoài thường xuyên góp mặt ở đội tuyển mới tạo ra sức bật mới cho bóng đá nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.