Môn cử tạ sẽ vắng mặt ở Olympic 2024?

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/10/2020 17:11 GMT+7

Vị trí của môn cử tạ tại Olympic 2024 đang bị đe dọa sau khi Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) tuyên bố Tư rằng, họ 'rất lo lắng' về cuộc đấu tố đã lật đổ chủ tịch lâm thời của cơ quan điều hành môn thể thao này.

Ursula Papandrea của Mỹ, người đã trở thành nữ quan chức đầu tiên đứng đầu Liên đoàn Cử tạ Quốc tế (IWF) khi bà tiếp quản vào tháng 1, đã bị loại bỏ sau một cuộc bỏ phiếu của ban điều hành tại một cuộc họp khẩn cấp hôm 13.10, theo AFP.
Sau khi hay tin, IOC cho biết: "IOC rất lo lắng khi biết về quyết định được đưa ra bởi Hội đồng của Liên đoàn Cử tạ Quốc tế về việc thay thế quyền chủ tịch, bà Ursula Garza Papandrea, bằng cách thức đưa ra quyết định và người thay thế được lựa chọn. IOC có được sự hợp tác tuyệt vời với Ursula Papandrea trong thời gian tại vị và hoàn toàn ủng hộ những cải cách mà bà đã khởi xướng trong IWF".

Quan chức Thái Lan Yodbangtoey được chọn giữ chức chủ tịch IWF bất chấp nhiều tranh cãi

IWF

IOC không nêu tên người thay thế Ursula Papandrea nhưng giám đốc điều hành của cử tạ Mỹ Phil Andrews đã thông báo trong một tuyên bố rằng, Papandrea đã được thay thế bởi ông Intarat Yodbangtoey từ Thái Lan.
Việc bổ nhiệm Yodbangtoey diễn ra bất chấp việc VĐV cử tạ Thái Lan sẽ bị cấm thi đấu tại Olympic Tokyo năm tới vì dính quá nhiều nghi án doping. Andrews cho hay, ông đã từ chức phó tổng giám đốc tạm thời của IWF và nói: "Trong những tháng gần đây, rõ ràng là không phải ai cũng có suy nghĩ tích cực đối với môn thể thao này và những nỗ lực của chúng tôi nhằm cải cách nhưng đã vấp phải sự phản kháng đáng kinh ngạc".
IOC cho biết cuộc giành quyền lực và “hậu quả của nó sẽ được ban điều hành IOC xem xét”. Tuần trước, tổ chức này cũng đã đe dọa xem xét lại vị trí cử tạ trong chương trình thi đấu của Olympic ở Paris năm 2024. Môn cử tạ đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ tháng 1 khi kênh truyền hình Đức ARD phát sóng một bộ phim tài liệu tiết lộ thứ mà họ mô tả là "văn hóa tham nhũng" trong môn thể thao này nhằm che giấu việc sử dụng doping.

Hàng loạt đô cử hàng đầu Thái Lan bị cấm thi đấu vì sử dụng doping

AFP

Tamas Ajan (quan chức 81 tuổi người Hungary), chủ tịch IWF trong 20 năm, đã bác bỏ khi cho rằng những cáo buộc là "dối trá" trước khi bị áp lực buộc phải từ chức vào tháng 4. Ban đầu quan chức kỳ cựu này đã bị đình chỉ trong 90 ngày trong khi một cuộc điều tra độc lập đặt ra về việc xem xét các tuyên bố ARD mà phần lớn tập trung vào ông.
Theo bộ phim tài liệu, cho đến năm 2017, các VĐV cử tạ hàng đầu đã được miễn nhiều kiểm soát doping, và kết quả kiểm tra đã bị thay đổi để đổi lấy tiền hối lộ. ARD cũng tham khảo các tài liệu cho thấy gần 4,5 triệu euro mà IOC trả cho IWF đã được chuyển đến các tài khoản ở Thụy Sĩ mà Ajan kiểm soát.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.