Theo văn bản số 9988 BGDĐT – VP do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân ký ngày 7/9, ông Nguyễn Minh Hiển đã có đơn gửi nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải vào ngày 4/5/2006.
Trong đơn, ông Hiển xin phép được theo một khóa bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh, kết hợp nghiên cứu sâu về giáo dục đại học tại Vương quốc Anh trong thời gian 6 tháng, kể từ sau khi bàn giao công việc cho Bộ trưởng Bộ GD-ĐT mới. Trong đó, thời gian học tập là 5 tháng và 1 tháng nghiên cứu.
Ngày 27/5/2006, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải đã đồng ý với nguyện vọng trên. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải cũng đề nghị nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng xem xét trả lời.
Tiếp đó, ngày 9/6/2006, Bộ Nội vụ có công văn số 2394/BNV - CCVC, do Bộ trưởng Đỗ Quang Trung ký, gửi Thủ tướng Chính phủ, nhất trí với nguyện vọng của ông Hiển và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo để Bộ GD&ĐT thực hiện.
Trên cơ sở đó, ngày 12/6/2006, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao đã ký công văn số 3109/VPCP – TCCB thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc ông Nguyễn Minh Hiển được du học. Chi phí cho khóa học được lấy từ nguồn kinh phí của Đề án Đào tạo cán bộ tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước, gọi tắt là đề án 322.
Theo đó, các khoản hỗ trợ cho ông Hiển được áp dụng như đối với một cán bộ bình thường, gồm vé máy bay khứ hồi hạng bình thường, học phí, bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí, phí đi đường.
Ông Hiển sẽ được nhận mức học bổng 860 USD/tháng và toàn bộ khoản học phí 2.000 bảng Anh. Ngoài ra, trong một tháng cuối cùng công tác tại Anh, ông Hiển sẽ được nhận công tác phí khoảng 3.000 USD, chủ yếu để chi trả tiền chỗ ở trong thời gian ở Anh.
Cũng trong văn bản mà Bộ trưởng Bộ GD-ĐT báo cáo Thủ tướng Chính phủ, theo quy định, các trường hợp đi thực tập ở nước ngoài không vượt quá 50 tuổi. Ông Hiển đã 59 tuổi nhưng do đã có ý kiến đồng ý của Thủ tướng nên được xem như là một trường hợp đặc biệt.
* Trao đổi với phóng viên Tiền Phong chiều 7/9, một đại diện của Ban đề án 322 cho biết, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Hiển đã du học tại trường Đại học London Metropolitan, Vương quốc Anh từ ngày 21/8/2006. Ông này cũng cho biết, kể từ khi đề án 322 ra đời năm 2000 đến nay, đây là trường hợp đặc cách duy nhất.
Trong văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Về quy trình thủ tục giải quyết chế độ, chính sách lẫn chuyên ngành đào tạo, Bộ GD-ĐT đã tuân thủ ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và các quy định hiện hành, đảm bảo thực hiện đúng các chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước".
“Bộ GD-ĐT đánh giá cao tinh thần học tập và sự tâm huyết với ngành giáo dục và đào tạo của đồng chí Nguyễn Minh Hiển... Việc cử đồng chí Nguyễn Minh Hiển đi học và nghiên cứu tại nước ngoài cũng phù hợp với chủ trương chung hiện nay của Bộ GD-ĐT là cử những cán bộ chủ chốt của ngành, mà sắp tới đây là các giám đốc Sở GD-ĐT trong cả nước, đi tìm hiểu về nền giáo dục các nước trên thế giới, nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập và nâng cao chất lượng giáo dục nước nhà”.
Theo Xuân Mai – Đình Thắng/ báo Tiền Phong
Bình luận (0)