Chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Chiến lược đặt nguyện vọng tăng cơ hội trúng tuyển" diễn ra đồng thời ở các kênh: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.
Hôm qua, Bộ GD-ĐT công bố kết quả đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 với điểm học bạ, bảng bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp môn truyền thống của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Từ các thông số này, điểm chuẩn ĐH sẽ ra sao?
Năm nay, theo quy trình xét tuyển mới, tất cả các phương thức tuyển sinh thực hiện đồng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Để thực hiện quy trình này, Bộ GD-ĐT công bố bảng bách phân vị tổng điểm một số tổ hợp môn truyền thống của kỳ thi tốt nghiệp THPT; Thông tin đối sánh phổ điểm một số tổ hợp điểm thi THPT năm 2025 với điểm học tập bậc THPT… Các thông tin này đang thu hút sự quan tâm của phụ huynh và thí sinh tham gia xét tuyển năm nay.

Thí sinh còn gần một tuần để đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ
ảnh: nhật thịnh
Các thông số trên có ý nghĩa gì, tác động ra sao đến điểm chuẩn trúng tuyển của thí sinh vào cùng một ngành theo các phương thức? Thí sinh nhìn vào các đối sánh này làm sao để hiểu rằng mình có đủ khả năng để nộp vào trường/ngành yêu thích và sắp xếp các nguyện vọng sao cho phù hợp? Các trường ĐH thực hiện quy đổi điểm trúng tuyển giữa các phương thức tuyển sinh ra sao?
Trong bối cảnh này, thí sinh nên có chiến lược sắp đặt thứ tự và điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển? Trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến, chuyên gia tuyển sinh các trường ĐH sẽ có thông tin trao đổi giúp thí sinh hiểu, an tâm khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay. Chuyên gia cũng sẽ chỉ ra trong những trường hợp nào, thí sinh cần thực hiện điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng.
Đợt 1 (14-15 giờ 10) gồm các chuyên gia:

Các khách mời tham gia đợt 1 chương trình tư vấn chiều nay tại Báo Thanh Niên
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân;
- Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM;
- Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến;
- Thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.
Không phải ''bách phân vị'', điều gì thí sinh cần quan tâm thời điểm này?
Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân, cho biết năm 2024 trở về trước, hạn chế cơ bản của xét tuyển là có quá nhiều phương thức xét tuyển và nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau. Mỗi phương thức xét tuyển có thang điểm riêng, kết quả học tập của học sinh có sự chênh lệch lớn so với điểm thi tốt nghiệp THPT. Có những trường hợp thí sinh trúng tuyển bằng học bạ điểm không cao nhưng có thí sinh điểm thi tốt nghiệp THPT cao lại không trúng tuyển. Điều này gây mất công bằng trong tuyển sinh.
Năm nay, nhằm tránh sự mất công bằng giữa các thí sinh xét tuyển, các chuyên gia của Bộ GD-ĐT đưa ra phương pháp thống kê bách phân vị. Tuy nhiên, vấn đề kỹ thuật này là công việc của các trường ĐH. Thí sinh không để tâm vào thông tin bách phân vị này mà chỉ cần theo dõi điểm sàn của các trường ĐH để thực hiện đăng ký nguyện vọng. Sau này, các trường công bố điểm chuẩn cho từng phương thức, thí sinh đạt mức điểm này sẽ trúng tuyển. Đặc biệt, thí sinh lưu ý ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào của một số lĩnh vực đặc thù như sức khỏe, sư phạm, pháp luật… ĐH Duy Tân hiện cũng đã công bố ngưỡng điểm xét tuyển các ngành theo từng phương thức, thí sinh đạt được mức điểm này là đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển.
Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Điều hành Trường ĐH Văn Hiến, giải thích thêm khi cho rằng bách phân vị là bảng thông tin để các trường ĐH tham khảo, thí sinh cũng có thể tham khảo để biết vị trí mình nằm ở đâu so với các thí sinh khác. Tuy nhiên thí sinh không cần quá lo lắng về thông tin này, các trường ĐH đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT. Ví dụ, Trường ĐH Văn Hiến quy định điểm sàn thi tốt nghiệp THPT các ngành ở mức 15 (riêng ngành điều dưỡng 17 điểm; khối ngành pháp luật cần có môn văn hoặc toán từ 6,5 điểm trở lên). Như vậy, thí sinh muốn xét tuyển vào trường chỉ cần quan tâm đến ngưỡng điểm sàn này của trường.
Còn thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, cho biết có lẽ thí sinh đang rất rối trong khái niệm bách phân vị, một thuật ngữ liên quan đến toán học. Từ hôm qua đến sáng nay, nhiều thí sinh vẫn đang lúng túng với kết quả thi của mình so với bảng phân vị, mình đang đứng ở đâu và có những thí sinh lo lắng khi so sánh điểm giữa các tổ hợp xét tuyển. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thí sinh trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển hiện nay.
Tuy nhiên, cô Bích cho rằng thí sinh không nên quan tâm nhiều tới bảng bách phân vị. Thời điểm này, thí sinh chỉ cần quan tâm điểm sàn xét tuyển các trường ĐH-CĐ đang công bố. Bảng bách phân vị và kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ là cơ sở tham khảo cho các trường tham chiếu đối sánh và đưa ra phương án quy đổi điểm trúng tuyển.
Tương tự, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, giải thích: ''Nói một cách dễ hiểu, các thông số bách phân vị hoặc bảng đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm học bạ là cơ sở dữ liệu giúp các trường ĐH có cái nhìn tổng quát hơn để có cách quy đổi ngưỡng điểm trúng tuyển đảm bảo công bằng giữa các thí sinh khi xét tuyển. Vấn đề của thí sinh hiện nay chỉ cần theo dõi thông tin ngưỡng điểm sàn xét tuyển năm nay, tham khảo điểm chuẩn của chính trường đó trong vài năm gần đây để có lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Thí sinh không cần quá hoang mang, lo lắng về các thông số này''.


Tiến sĩ Võ Thanh Hải, Phó giám đốc thường trực ĐH Duy Tân (trái) và Thạc sĩ Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến
ảnh: Võ Thanh Hải
Phân biệt các loại điểm
Tiến sĩ Võ Thanh Hải cho hay trong vài ngày qua, có những thí sinh bị nhầm lẫn điểm chuẩn và điểm sàn. Có 3 loại điểm thí sinh cần lưu ý.
Điểm thi là điểm của bản thân thí sinh có (điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm học bạ…).
Điểm sàn là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt được để tham gia xét tuyển.
Điểm chuẩn trúng tuyển được xác định từ số thí sinh đăng ký so với chỉ tiêu vào từng ngành, dự kiến được các trường công bố vào ngày 21.8, có thể bằng hoặc lớn hơn điểm sàn.
Hiện nay, các trường ĐH đang công bố điểm sàn nhận hồ sơ. Nhiều thí sinh đinh ninh điểm này chính là điểm trúng tuyển. Đây là suy nghĩ không đúng.
Điểm sàn giảm, điểm chuẩn có giảm?
Theo tiến sĩ Võ Thanh Hải, mức cạnh tranh giữa các thí sinh trong xét tuyển năm nay được dự báo ở mức rất cao. Bởi lẽ, năm trước thí sinh xét tuyển sớm thì ở giai đoạn này chỉ cần nhập nguyện vọng lên hệ thống đảm bảo trúng tuyển. Nhưng năm nay, tất cả thí sinh kể cả diện xét tuyển sớm, cũng thực hiện đăng ký nguyện vọng lên hệ thống để xét tuyển chung. Chưa kể, mức cạnh tranh này còn đến từ việc quy đổi điểm trúng tuyển tương đương giữa các phương thức.
Do đó, lời khuyên với thí sinh là không nên chủ quan đăng ký quá ít nguyện vọng. Các ngành “nóng” như trí tuệ nhân tạo, khoa học sức khỏe… điểm chuẩn năm ngoái từ 27 điểm trở lên thì có thể không đổi. Nhưng các ngành năm ngoái dưới mức 27 thì điểm chuẩn năm nay có thể giảm. Nhưng không loại trừ trường hợp một vài ngành điểm chuẩn tăng đột biến.
Giải thích thêm, thạc sĩ Nguyễn Đỗ Tùng cho hay hiện nay các trường ĐH đã công bố điểm sàn, nhiều trường giảm điểm sàn ở mức cao. Theo suy nghĩ thông thường, điểm sàn giảm thì điểm chuẩn giảm. Tuy nhiên, điều này có thể không xảy ra với tất cả các trường và các ngành. Do đó, thí sinh cần có chiến thuật đặt nguyện vọng phù hợp căn cứ trên điểm chuẩn tham khảo điểm sàn và điểm chuẩn từng ngành của trường đó trong các năm gần đây. Trong đó, thí đặc biệt cân nhắc kỹ với những ngành thu hút nhiều thí sinh đăng ký như: công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, logistics và quản lý chuỗi cung ứng… Những nhóm ngành cạnh tranh cao: khoa học sức khỏe, nhóm ngành công nghệ thông tin và khoa học máy tính, kinh tế-quản trị… Thí sinh không nên chủ quan khi cho rằng điểm sàn của nhiều trường giảm thì điểm chuẩn giảm.


Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM (trái) và thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
ảnh: Lê Thanh Hải
Tư vấn thêm cho thí sinh, thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, cho hay điểm sàn là mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt được để đăng ký xét tuyển vào một ngành của một trường. Tuy nhiên, thí sinh sẽ không biết được bao nhiêu thí sinh có từ điểm sàn này cùng đăng ký vào một ngành của một trường. Thí sinh giỏi vẫn chọn những ngành thực sự yêu thích ở phân khúc điểm chuẩn cao. Do đó, điểm chuẩn có thể giảm nhưng sẽ không giảm đều. Có những trường ĐH công bố điểm chuẩn năm nay dự kiến tăng hoặc giảm 1 điểm, điều này cho thấy sự thay đổi đổi điểm chuẩn không quá nhiều ở các trường này. Vì vậy, thí sinh cần sáng suốt trong việc đăng ký nguyện vọng. Nếu năm trước thí sinh đăng ký trung bình 5-7 nguyện vọng nhưng năm nay tôi quan sát thấy thí sinh đăng ký từ 10 nguyện vọng trở lên khá cao.
''Ngoài ra, thí sinh nên tìm hiểu và tận dụng các phương thức xét tuyển khác nhau khi đăng ký để tăng cơ hội trúng tuyển'', cô Bích nói thêm.
Theo thạc sĩ Trương Quang Trị, điểm chuẩn trúng tuyển sẽ phụ thuộc vào thực tế số lượng thí sinh đăng ký, chất lượng điểm số mà các thí sinh này đạt được so với chỉ tiêu. Nếu một ngành có nhiều thí sinh đăng ký với điểm số tốt, điểm chuẩn của ngành vẫn sẽ ở mức cao. Ví dụ, các ngành sư phạm thu hút nhiều thí sinh đăng ký với điểm thi cao, mức độ cạnh tranh giữa các thí sinh vào nhóm ngành này vẫn rất khốc liệt. Do đó, thí sinh cần có chiến lược trong lựa chọn nguyện vọng. Nguyện vọng phù hợp nhất là căn cứ trên năng lực, sở thích, khả năng tài chính của bản thân và gia đình.
Đợt 2 (15 giờ 20-16 giờ 30) gồm các chuyên gia:
- Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM; Thạc sĩ Võ Ngọc Nhơn,
- Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển Trường ĐH Công nghệ TP.HCM; Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng,
- Phó giám đốc Trung tâm tuyển sinh và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Tài chính-Marketing;
- Thạc sĩ Chung Quốc Phong, Trưởng phòng tuyển sinh Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM.
Bình luận (0)