Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn các khối thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2005

12/08/2005 11:10 GMT+7

* Điểm sàn cao đẳng thấp hơn 3 điểm Sáng nay (12/8), Bộ GD-ĐT đã quyết định mức điểm sàn của các khối thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2005 như sau: Khối A, B: 15 điểm; khối C, D: 14 điểm. Điểm sàn của hệ cao đẳng thấp hơn 3 điểm theo các khối tương ứng, cụ thể khối A, B: 12 điểm; khối C, D: 11 điểm. Mức điểm này chưa tính ưu tiên khu vực và đối tượng.

Theo quy định, nếu dưới điểm sàn, thí sinh trượt đại học và không được tham gia xét tuyển nguyện vọng 2, 3. Theo đánh giá với mức điểm sàn này thì 60% thí sinh dự thi ĐH năm 2005 chính thức bị loại trong cuộc đua vào đại học năm nay.

* 8h sáng mai - 13/8: Trực tuyến về điểm sàn và cơ hội nguyện vọng 2, 3

* Danh sách thí sinh trúng tuyển các trường ĐH-CĐ 2005 (đã có 8 trường)

Theo đánh giá sơ bộ thì các thí sinh ở khu vực phía Bắc trên điểm sàn nhiều hơn các thí sinh ở khu vực phía Nam, vì thế cuộc đua tranh vào các trường ĐH phía Bắc của các thí sinh dự báo sẽ càng khốc liệt hơn. Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển mới vào các trường thi theo đề chung của Bộ là 136.200. Trong đó, chỉ tiêu tuyển sinh khối A là 83.000, khối B: 16.000, khối C: 14.000, khối D1: 21.000.

Cũng trong sáng nay sau khi công bố mức điểm sàn của các khối thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2005, Bộ GD-ĐT cũng đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu các trường có mức điểm chuẩn dự kiến dưới 20 điểm phải dành 15 - 20% chỉ tiêu để tuyển sinh viên nguyện vọng 2, 3. Bạn có thắc mắc hãy chuẩn bị câu hỏi (bấm vào đây đặt câu hỏi) để tham gia buổi tư vấn trực tuyến vào lúc 8h sáng ngày mai (13/8) với TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐH Quốc Gia TP.HCM và nhóm PV Giáo dục báo Thanh Niên.

Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật điểm chuẩn các trường và chỉ tiêu xét NV2 các bạn chú ý theo dõi.

Vũ Thơ - TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.