Bỏ hoang ruộng 8 năm do thi công cao tốc

Hải Phong
Hải Phong
06/06/2024 08:07 GMT+7

Hàng chục hộ dân Quảng Ngãi phải bỏ hoang ruộng suốt 8 năm qua do thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

ĐẤT BỊ SA BỒI, THỦY PHÁ

8 năm nay, hàng chục hộ dân ở tổ 8, P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi rất bức xúc vì hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp gần khu vực suối Ba Đơn (P.Quảng Phú) không thể canh tác do quá trình thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi gây sạt lở, bồi lấp.

Bà Nguyễn Thị Sự (ở tổ 8, P.Quảng Phú) cho biết 1 sào đất trồng lúa (tương đương 500 m2) của gia đình bà phải nhường chỗ cho cỏ dại. 8 năm qua, gia đình bà Sự không thể canh tác vì dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm thay đổi dòng chảy suối Ba Đơn gây sa bồi thủy phá. "Từ ngày làm đường cao tốc, đơn vị thi công làm thêm cái cống nhưng lại gây ra sạt lở, chảy đá, cát xuống bồi vào ruộng lúa. Việc này khiến chúng tôi không thể canh tác được, nên đành bỏ hoang", bà Sự nói.

Bỏ hoang ruộng 8 năm do thi công cao tốc- Ảnh 1.

Hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp bỏ hoang do bị bồi lấp vì thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Còn ông Trần Văn Mai (cũng ở tổ 8, P.Quảng Phú) cho hay khi chưa có dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi thì ở đây chưa bị sạt lở, người dân vẫn canh tác bình thường trên ruộng của mình. Nhưng từ năm 2016 đến nay, khi làm đường cao tốc thì xảy ra sạt lở, bồi lấp do cống Ba Đơn gây ra.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, gần 5.000 m2 đất nông nghiệp của 12 hộ dân ở sát chân cầu ORB28a thuộc Km 130+173 trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị bỏ hoang vì sạt lở, bồi lấp nghiêm trọng nên không thể canh tác. Các hộ dân này khẳng định chính việc xây dựng cầu trên tuyến cao tốc đã gây ra tình trạng nói trên và kiến nghị chủ đầu tư phải xem xét giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

CHỦ ĐẦU TƯ SẼ KHẮC PHỤC ?

Trái ngược với thông tin từ người dân, báo cáo của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN cho rằng việc thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không làm thay đổi và ảnh hưởng dòng chảy của suối Ba Đơn và tình trạng sạt lở, bồi lấp đất nông nghiệp đã xảy ra trước thời điểm thi công cầu ORB28a.

Bỏ hoang ruộng 8 năm do thi công cao tốc- Ảnh 2.

Suối Ba Đơn (P.Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi) bị thay đổi dòng chảy do thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

HẢI PHONG

Ông Lê Đình Từ, Phó chủ tịch UBND P.Quảng Phú, cho biết với nội dung trả lời của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN thì quan điểm của địa phương là thấy chưa đúng với thực tế. "Trong quá trình thi công, đơn vị thi công có làm thay đổi dòng chảy của suối Ba Đơn nên tạo ra ngã ba. Khi nước từ trên chảy xuống, vào mùa lũ lụt, lượng nước lớn làm bồi lấp hết các thửa đất mà hiện nay người dân không canh tác được, đồng thời còn gây ra sạt lở", ông Từ nói.

Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ngãi đã lập đoàn khảo sát cùng với đại diện Bộ GTVT, chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, làm rõ phản ánh của người dân về việc thi công dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến gần 5.000 m2 đất nông nghiệp không thể canh tác.

Tại buổi kiểm tra thực tế, đại diện chủ đầu tư thừa nhận việc thi công có ảnh hưởng đến đất nông nghiệp nhưng chỉ một phần trong số diện tích mà người dân phản ánh. Qua đó, chủ đầu tư đồng ý sẽ khắc phục tình trạng sạt lở, bồi lấp đất nông nghiệp.

Bà Huỳnh Thị Ánh Sương, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, cho biết Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi thống nhất thời hạn để Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VN thực hiện thanh thải dòng chảy khu vực suối Ba Đơn trước 30.6. "Riêng phương án xây dựng kè rọ đá ở suối Ba Đơn thì chủ đầu tư sẽ phối hợp với địa phương thực hiện sớm để chống sạt lở, bồi lấp, tạo điều kiện cải tạo lại đất cho dân tiếp tục canh tác", bà Sương nói. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.