Bỏ hoang tiền tỉ

10/09/2013 03:00 GMT+7

Tại tỉnh Gia Lai hiện có nhiều công trình nước sạch trị giá hàng chục tỉ đồng xây rồi bỏ không.

Công trình nước sạch tại xã Chư Gu bỏ hoang hơn 2 năm nay - d
Công trình nước sạch tại xã Chư Gu bỏ hoang hơn 2 năm nay - Ảnh: Trần Hiếu 

Theo thống kê từ năm 2006 đến nay, toàn huyện Krông Pa (Gia Lai) đã đưa vào sử dụng 58 giếng khoan, 149 giếng đào với tổng mức đầu tư trên 100 tỉ đồng.

Nhưng đến nay có đến 39/58 giếng khoan ngưng hoạt động, có công trình ngưng hoạt động nhiều năm qua.

Trong đó, điển hình là các công trình nước sạch tại buôn Sai, buôn Thức ở xã Chư Ngọc đầu tư 2,7 tỉ đồng, hoàn thành từ tháng 8.2007 nhưng chỉ sau 2 tháng là ngừng hoạt động, trong khi dân không có nước sạch để dùng. Xã Chư Gu có 9 công trình nước với vốn đầu tư trên 4,6 tỉ đồng, đến nay chỉ 2/9 công trình hoạt động.

Xã Ia Dreh chỉ có 3/7 công trình hoạt động, trong khi tổng mức đầu tư trên 3,6 tỉ đồng. “Việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện chưa hiệu quả, gây lãng phí rất lớn”, ông Mai Xuân Tuân, Phó chủ tịch HĐND H.Krông Pa xác nhận.

Không chỉ ở Krông Pa, mới đây Sở Xây dựng Gia Lai cùng các sở, ngành liên quan kiểm tra tất cả các công trình nước sạch nông thôn ở tỉnh này, cho thấy một thực trạng giật mình: 783/1.742 công trình hoạt động kém, chưa hiệu quả hoặc bỏ không, gây lãng phí rất lớn.

Trong đó, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường Gia Lai có 73/137 công trình, với tổng vốn đầu tư gần 116 tỉ đồng và 710/1.605 công trình do các huyện, thị xã, thành phố làm chủ đầu tư, với kinh phí hơn 130,9 tỉ đồng, hoạt động kém hiệu quả, bỏ không, xuống cấp…

Trước thực trạng này, ngày 8.8.2013, ông Đào Xuân Liên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xây dựng công trình kém chất lượng; công tác quản lý, khai thác công trình còn lỏng lẻo, hoạt động kém hiệu quả…, gửi báo cáo kiểm điểm, xử lý cho UBND tỉnh trước ngày 20.8. Nhưng đến nay, sau nhiều cuộc họp, việc kiểm điểm, xử lý các đơn vị cá nhân vẫn chưa có kết quả chính thức.

Trần Hiếu

>> Nông dân Quảng Nam bỏ hoang hơn 577 ha đất sản xuất
>> Nhà bỏ hoang thành bãi rác
>> Biệt thự bỏ hoang - Kỳ 2: Lãng phí lớn tài sản công
>> Biệt thự bỏ hoang
>> Xử lý nhà công sở bỏ hoang
>> Kênh thủy lợi ô nhiễm, đất lúa bỏ hoang
>> Nhiều khu công nghiệp bị bỏ hoang
>> Xây chợ rồi bỏ hoang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.