Văn phòng Quản lý và Ngân sách (OMB) đề xuất giảm ngân sách Bộ Ngoại giao từ 54,4 tỉ USD (năm tài khóa hiện tại) xuống còn 28,4 tỉ USD vào năm 2026.
Kế hoạch này cũng bao gồm việc đóng cửa ít nhất 27 phái bộ, chủ yếu ở châu Phi và châu Âu, trong đó có 10 đại sứ quán và 17 lãnh sự quán. OMB còn đề nghị sáp nhập Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) vào Bộ Ngoại giao, đồng thời dừng các chương trình trùng lặp hoặc không phù hợp với ưu tiên của Mỹ. Đáng chú ý, chương trình Fulbright (hoạt động từ năm 1946) và nhiều dự án giáo dục, văn hóa khác có thể bị loại bỏ.
Ngoài ra, OMB muốn giảm số lãnh sự quán tại các nước như Nhật Bản, Canada và cắt giảm nhân sự ở Somalia, Iraq – nơi được mô tả là "phái bộ ngoại giao đắt đỏ nhất" của Mỹ. Viện trợ nước ngoài cũng dự kiến giảm từ 38,3 tỉ USD xuống 16,9 tỉ USD.
Bình luận (0)