Bổ nhiệm ông Quách Hữu Thái giữ chức vụ Phó chánh án TAND TP.HCM

14/12/2022 16:59 GMT+7

Chánh án TAND Q.1 Quách Hữu Thái được Chánh án TAND tối cao bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh án TAND TP.HCM.

Chiều 14.12, tại trụ sở TAND TP.HCM, thừa ủy quyền của Chánh án TAND tối cao, ông Nguyễn Trí Tuệ (Phó chánh án TAND tối cao) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Quách Hữu Thái (49 tuổi) - Chánh án TAND Q.1 giữ chức Phó chánh án TAND TP.HCM.

Nhiệm kỳ ông Quách Hữu Thái đảm nhận nhiệm vụ là 5 năm, kể từ ngày 15.12.2022.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Phó chánh án TAND TP.HCM cho ông Quách Hữu Thái

NHẬT THỊNH

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chánh án TAND TP.HCM, ông Quách Hữu Thái từng giữ các chức vụ Phó chánh tòa Dân sự TAND TP.HCM, Chánh án TAND Q.2 (nay được sát nhập vào TAND Q.9, TAND Q.Thủ Đức thành TAND TP.Thủ Đức), Chánh án TAND Q.1.

Tại buổi công bố quyết định, Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ cho biết công tác cán bộ là gốc của thành công, là cơ sở hoàn thành nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, và TAND tối cao giao phó.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ phát biểu tại lễ công bố quyết định

NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Trí Tuệ cũng cho hay, ông Quách Hữu Thái trước khi được bổ nhiệm chức vụ trên đã trải qua nhiều vị trí, nhiệm vụ; được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND TP.HCM tín nhiệm, TAND tối cao lựa chọn, là vinh dự, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm. Vì vậy, ông Nguyễn Trí Tuệ nói riêng và lãnh đạo TAND tối cao mong muốn với nhiệm vụ mới, công tác mới, đội ngũ lãnh đạo TAND Thành phố sẽ tốt hơn nữa, mang tính đột phá trong công tác.

Tân Phó chánh án TAND TP.HCM phát biểu nhận nhiệm vụ

NHẬT THỊNH

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó chánh án TAND TP.HCM Quách Hữu Thái nhìn nhận, được sự tín nhiệm của lãnh đạo TAND tối cao, TAND TP.HCM là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của cá nhân ông. Do vậy, với vai trò mới, ông sẽ không ngừng nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ ở mức tốt nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.