Bộ Nội vụ chi hàng trăm tỉ chuyển đổi số, lập trung tâm điều hành thông minh

02/04/2022 13:13 GMT+7

Bộ Nội vụ có rất nhiều dư địa để chuyển đổi số và đặt mục tiêu vào top 5 chuyển đổi số trong 22 bộ, ngành trực thuộc Chính phủ.

Đó là chia sẻ của ông Vũ Đăng Minh, Chánh văn phòng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Nội vụ, trong buổi tọa đàm Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ Nội vụ, diễn ra sáng 2.4, tại Hà Nội.

Ông Vũ Đăng Minh chia sẻ về chuyển đổi số trước đoàn viên, thanh niên của Bộ Nội vụ trong sáng 2.4

Vũ Điệp

Theo ông Vũ Đăng Minh, triển khai chuyển đổi số bây giờ khá giống với hơn 20 năm về trước khi Việt Nam bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội. Nhưng khi ấy, cơ sở hạ tầng cả phần cứng lẫn phần mềm đều rất thiếu, yếu. Đến nay, Việt Nam có nền tảng đủ mạnh, công nghệ phát triển như vũ bão và chuyển đổi số thành công sẽ mang lại lợi ích rất lớn.

Dẫn chứng ở Bộ Nội vụ, ông Minh cho rằng, chuyển đổi số ban đầu rất khó vì phải thay đổi tư duy và thói quen làm việc theo lối cũ. Trước đó, tháng 10.2018, Bộ Nội vụ đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản số và chữ ký điện tử. Thời gian đầu rất khó khăn, cán bộ rất ngại ký số, sử dụng sau 1 tháng sơ kết vẫn có rất nhiều ý kiến phản đối. Đến tháng thứ 3, cán bộ đã sử dụng quen, thành thạo và chỉ sau 6 tháng sử dụng Bộ Nội vụ được đánh giá là 1/5 đơn vị đi đầu ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào quản lý văn bản, chữ ký số được Thủ tướng tặng bằng khen.

“Bây giờ cán bộ lãnh đạo đi bất cứ đâu, dù công tác ở nước ngoài cũng có thể xử lý được văn bản. Trong dịch Covid-19 cũng vậy, văn bản được xử lý hàng ngày, công việc tại Bộ chạy đều, không ảnh hưởng gì. Chứng từ kế toán trước đây ký trực tiếp bây giờ chuyển lên ký số hết”, ông Minh nói.

Ông Minh cho biết, Bộ Nội vụ đã có trung tâm công nghệ thông tin nhưng chưa đủ năng lực để thực hiện chuyển đổi số. Cụ thể, Bộ Nội vụ đã triển khai 9 gói thầu xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý về cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước từ T.Ư đến cấp xã; xây dựng trung tâm điều hành thông minh của Bộ Nội vụ với nguồn lực đầu tư lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Ông Minh cũng nhấn mạnh, ngoài các lĩnh vực quản lý hành chính thì ngành văn thư lưu trữ có dư địa rất lớn để chuyển đổi số. Khi Bộ Nội vụ được Chính phủ giao quản lý 5 trung tâm lưu trữ quốc gia và đây là nguồn tài nguyên vô giá, lưu trữ rất nhiều tư liệu quý giá, được thế giới công nhận. Đặc biệt là các mộc bản triều Nguyễn chứng minh về chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa…

“Nếu chuyển đổi số thành công thì khi có nhu cầu tra cứu, sao chép tư liệu, người có nhu cầu sử dụng chỉ lên mạng chứ không cần đến tận nơi như trước đây nữa”, ông Minh nói.

Theo ông Minh, để chuyển đổi số ở Bộ Nội vụ thành công thì mỗi công chức, viên chức trẻ trực tiếp tham mưu công việc hàng ngày phải nắm được kiến thức cơ bản, hiểu về chuyển đổi số để biết phải bắt đầu từ đâu. “Các bạn đều là cán bộ, chuyên viên ở các đơn vị hãy suy nghĩ, trăn trở để đề xuất chuyển đổi số vào công việc cụ thể, hàng ngày”, ông Minh bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.